Thứ sáu, 29/03/2024 00:22 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 30/06/2019 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2019.

Thị trường bất động sản tiếp tục có những khởi sắc

Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, công ty quản lý, phát triển bất động sản cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, thị trường Hà Nội có trên 7.000 căn hộ chung cư và hơn 1.000 căn biệt thự, liền kề, nhà phố đủ điều kiện bán hàng. Trong đó, lượng căn hộ chung cư mở bán chiếm đa số vẫn thuộc về phân khúc căn hộ trung cấp.Khảo sát thị trường cho thấy, nhiều chủ đầu tư tiếp tục mở những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví như, tại sự kiện “Trải nghiệm căn hộ thực tế” dự án Samsora Premier 105 - Hà Đông, diễn ra hôm 23/6, đã có 33 khách hàng đã đặt cọc mua căn hộ dự án.

Về sự kiện này, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Sài Gòn - Hà Nội cho biết, sự kiện đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cư dân và các khách hàng đang tìm kiếm cho mình một căn hộ đẹp hợp túi tiền phía Tây Nam Hà Nội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng chuẩn bị cho việc bàn giao tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại và văn phòng đến tay cư dân dự kiến vào quý 3/2019.

Samsora Premier 105 là tổ hợp căn hộ phong cách Nhật Bản trung tâm quận Hà Đông. Đây là tổ hợp căn hộ và trung tâm thương mại 37 tầng, với 6 tầng thương mại, 29 tầng căn hộ hiện đại và nhiều tiện ích. Hiện chủ đầu tư tiếp tục mở cửa căn hộ thực tế tầng 9 để cho cư dân và khách hàng trải nghiệm. Bên cạnh đó cũng tung ra bảng hàng cuối với nhiều chính sách khuyến mại và chiết khấu hấp dẫn như: Tặng xe SH trị giá 85 triệu đồng, chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người trị giá 60 triệu đồng; Hỗ trợ lãi suất 0% trong 7 tháng, chiết khấu thanh toán sớm đến 2%. Chương trình sẽ kéo dài đến 30/6/2019.

Khách hàng trải nghệm căn hộ thực tế dự án Samsora Premier 105 - Hà Đông.

Trước đó, chủ đầu tư dự án Starlake Tây Hồ Tây cũng vừa đưa ra mức khuyến mãi hấp dẫn đối với người mua, như: Khách hàng khi ký hợp đồng mua nhà từ 16/6 - 13/10 được hỗ trợ phí dịch vụ 5 năm đầu tiên, kể từ 30/10. Hay như dự án The Terra – An Hưng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest cũng tung ra chính sách ưu đãi hấp dẫn trong đợt đầu mở bán.
Chẳng hạn, khách hàng chỉ cần đóng trước 25% giá trị căn hộ sẽ được hỗ trợ vay 70% giá bán với lãi suất 0% đến khi nhận nhà (dự kiến năm 2021). Nếu lựa chọn thanh toán theo tiến độ thông thường, khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ, phần còn lại thanh toán nốt sau 2 năm.

Với kỳ vọng, bất động sản sẽ tiếp tục là bức tranh sáng màu, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này vẫn cao; cộng với nhu cầu về nhà ở còn rất lớn, tính chuyên nghiệp của các nhà đầu tư ngày càng được nâng lên... Nhiều chuyên gia nhìn nhận, thị trường bất động sản trong thời gian tới tiếp tục có những khởi sắc nhất định.

Khu tái định cư Xẻo Quao vẫn chưa hoàn thiện theo “lệnh” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 27/6, ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Cà Mau xác nhận vẫn chưa hoàn thiện hệ thống lưới điện Khu tái định cư Xẻo Quao (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo ông Huấn do hạng mục này (hệ thống lưới điện) do Sở NN-PTNT thực hiện nên chưa biết thời gian cụ thể khi nào xong; Còn giá đất nền tái định cư, UBND huyện Trần Văn Thời đã gửi cơ quan thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt duyệt. Hiện chỉ có hạng mục nước sinh hoạt là hoàn thành, sẵn sàng đấu nối đưa vào sử dụng.

Trước đó, khi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo “nóng” là thực hiện xong các việc trên trước ngày 24-6. Tuy nhiên, các cơ quan có liên quan vẫn “chưa hoàn thành nhiệm vụ”.

Khu tái định cư Xẻo Quao vẫn chưa hoàn thiện theo “lệnh” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải do tiến độ Khu tái định cư Xẻo Quao làm “rất chậm” nên ảnh hường đến tiến độ giao nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào quốc lộ 1A. Việc chậm bàn giao sẽ phát sinh thêm chi phí đầu tư, vi phạm thỏa thuận hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) đã ký kết và giảm hiệu quả đầu tư dự án.

Liên quan đến hợp đồng BT, Báo SGGP đã có bài phản ánh về Dự án đầu tư xây dựng đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào quốc lộ 1A. Dự án BT này do Công ty TNHH xây dựng Quang Tiền làm nhà đầu tư. Theo hợp đồng thì thời gian hoàn thành dự án là cuối năm 2017. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành như cam kết.

Do công tác phối hợp trong việc triển khai dự án chưa được chặt chẽ, thiếu đồng bộ trong việc đầu tư hoàn chỉnh lưới điện, cấp nước sinh hoạt, xác định giá đất tái định cư… Vì vậy, ông Hải yêu cầu Giám đốc Sở GT-VT, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan “nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Quảng Nam: Doanh nghiệp “xóa sổ” đường dân sinh ven biển để làm du lịch

Người dân 2 khối phố An Bàng và Tân Thành (phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) vô cùng bức xúc khi hàng trăm mét đường thuộc tuyến đường dân sinh ven biển An Bàng bị chặn bởi dự án khu du lịch.

Theo người dân, một tuần trở lại đây, đơn vị thi công dự án khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort bắt đầu đổ đất và lấp nguyên một đoạn đường kéo dài gần 300m thuộc tuyến đường Nguyễn Phan Vinh (nối khối Tân Thành và An Bàng). Chính việc thi công công trình này đã khiến tuyến đường dân sinh ven biển tự bao đời của người dân bị chia cắt.

Đơn vị thi công san lấp đoạn đường dân sinh khiến tuyến đường Nguyễn Phan Vinh bị chia cắt

Ông Nguyễn Sáu, trú khối An Bàng, phường Cẩm An, TP. Hội An bức xúc cho biết, đây là con đường biển độc đạo nối liền từ phường Cẩm An ra TP. Đà Nẵng. Con đường đã có từ rất lâu và người dân trong khu vực chủ yếu đi lại trên con đường này. Bây giờ, doanh nghiệp xây dựng dự án du lịch tự ý chặn lối đi của người dân là chuyện không thể chấp nhận được.

“Mấy ngày qua, bà con trong khối phố muốn di chuyển sang khối Tân Thành hay ngược lại phải đi vòng ra trục đường chính với quãng đường rất xa. Tuyến đường Nguyễn Phan Vinh kéo dài hơn 3 cây số giờ đây đã bị doanh nghiệp chặn một đoạn ở giữa khiến bà con rất bức xúc”- ông Sáu nói.

Theo ông Nguyễn Chín (Trưởng khối Tân Thành), cách đây 20 năm, đường Nguyễn Phan Vinh là con đường phủ cát trắng xóa với bề rộng chưa đầy 3m. Sau đó, hàng chục người dân ngụ cư 2 bên đường tình nguyện hiến đất và mở rộng tuyến đường lên thành 7m.

“Những năm qua, bà con ở đây sống chủ yếu dựa vào du lịch. Không ít hộ dân có kế sinh nhai nhờ mở dịch vụ lưu trú, hàng quán. Đặc biệt, du khách đến tham quan, tắm mát ở bãi biển An Bàng đi qua đường Nguyễn Phan Vinh rất đông. Bây giờ, doanh nghiệp bít lối thế này chẳng khác nào đẩy người dân vào thế khó”- ông Chín giãi bày.

Ông Chín cho biết thêm, người dân đã kiến nghị với chính quyền địa phương và cả trong tiếp xúc cử tri TP. Hội An mới đây, nhưng vẫn không được giải quyết, khiến người dân càng bức xúc thêm. Nỗi bức xúc đẩy lên cao, người dân của 2 khối phố đã tập trung giăng băng rôn với quyết tâm đòi lại trọn vẹn tuyến đường Nguyễn Phan Vinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Khu du lịch Holiday Inn HoiAn Resort do Công ty cổ phần Đầu tư Năm Sao làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam vừa cấp phép xây dựng từ năm 2014. Theo kế hoạch, Dự án sẽ được khởi công tháng 1/2015 và đi vào hoạt động từ tháng 9/2017. Thế nhưng, toàn bộ diện tích đất 39.088m2 được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư xây dựng vẫn còn nguyên trạng ban đầu; chưa có hạng mục công trình nào được khởi công xây dựng sau nhiều năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã gây khó khăn cho cả chính quyền lẫn người dân. Dự án mới được khởi động 6 tháng nay và đang trong quá trình thi công móng cọc.

Tại cuộc họp đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân phường Cẩm An để giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hội An yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với UBND phường Cẩm An có phương án cụ thể để triển khai thi công.

“Trong quá trình triển khai thi công công trình nếu tiếp tục gặp phản ứng của nhân dân thì chủ động tạm dừng thi công”, nội dung trích trong kết luận cuộc họp được UBND TP. Hội An thông báo vào ngày 27/6.

Thế nhưng ngày 29/6, khi có mặt tại khu vực san lấp đoạn đường dân sinh thuộc tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, phóng viên quan sát thấy hàng chục công nhân đang vận hành máy móc và xây dựng bức tường rào chia cắt tuyến đường, bất chấp người dân vẫn tập trung rất đông để phản đối công trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, dự án “giậm chân tại chỗ” quá lâu và chính quyền thành phố cũng mong muốn chủ đầu tư sớm triển khai để góp phần phát triển du lịch địa phương.

“Đoạn đường dân sinh bị bít lối nhưng chủ đầu tư cam kết mở 2 tuyến đường chạy song song ra biển để tạo lối lưu thông cho bà con. Tuy nhiên, phải thừa nhận, điều này khiến quãng đường di chuyển giữa 2 khối phố trở nên xa hơn”- ông Sơn nói.

Dự án trụ sở Viện Hàn lâm khoa học xã hội khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra

Theo kế hoạch, công trình sẽ được xây dựng trong 792 ngày. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án chỉ xây dựng xong phần thô.

Dự án được xây dựng tại địa chỉ 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội..

Dự án “Cơ sở nghiên cứu khối các Viện nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” được xây dựng tại địa chỉ 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Tổng diện tích khu đất 3.243,8m2 với diện tích xây dựng là 1.452m2, bao gồm 13 tầng (chưa kể 02 tầng hầm và tum thang kỹ thuật) có tổng diện tích sàn xây dựng là 12.011m2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học khu vực Hà Nội là chủ đầu tư dự án. Nhà thầu xây dựng dự án là Công ty TNHH một thành viên 207 - Bộ Quốc phòng. Đơn vị tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco. Đơn vị tư vấn thiết kế dự án là Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng.

Ngày 03/3/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ động thổ Dự án “Cơ sở nghiên cứu khối các Viện nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Theo kế hoạch, công trình sẽ được xây dựng trong 792 ngày.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.