Thứ sáu, 19/04/2024 17:55 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2020

MTĐT -  Thứ tư, 27/05/2020 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2020. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2020.

Nghệ An lệnh tháo dỡ 'chùa triệu đô', phạt chủ đầu tư 110 triệu

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính 110 triệu đồng chủ đầu tư xây dựng chùa Linh Sâm, lấn phần đất di tích quốc gia đền Hữu.

Căn cứ kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành và UBND huyện Thanh Chương, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm 110 triệu đồng.

Chùa xây khi chưa được cấp phép trên phần đất của di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia đền Hữu tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương.

Cụ thể, hành vi chiếm đất đền Hữu bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại diện tích đất đã chiếm dụng. 

Ngoài ra, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm cũng xây dựng công trình chiếm đất  thuộc di tích đền Hữu (9 công trình, phần công trình vi phạm) bị phạt 55 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm còn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 1.585,5m2. Hành vi này bị phạt 20 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo này phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ngoài quyết định xử phạt hành chính, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 23/5.

Trước đó, qua kiểm tra của Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An, hiện trên khuôn viên được khoanh vùng bảo vệ của đền Hữu đang bị chủ đầu tư chùa Linh Sâm xây dựng trái phép, lấn chiếm với diện tích 5.700m².

Sau đó, UBND huyện Thanh Chương đã kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 3 lãnh đạo xã Thanh Yên gồm: ông Nguyễn Văn Dũng (cán bộ địa chính xã); ông Lê Hồng Long (bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Cảnh Điền (Phó chủ tịch UBND xã). Ông Bùi Trung Thông - cán bộ văn hóa xã Thanh Yên bị khiển trách.

Hưng Yên lập quy hoạch khu nhà ở rộng gần 5 ha ở thị trấn Văn Giang

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở HBT.

Theo phê duyệt, quy mô khu đất lập quy hoạch chi tiết dự án có diện tích khoảng 4,85 ha nằm trên địa bàn quản lý của thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Dân số trong khu vực lập quy hoạch dự kiến khoảng 1.200 người.

Việc lập quy hoạch nhằm đề xuất giải pháp quy hoạch khu đô thị có kiến trúc hiện đại, không gian chức năng đô thị phù hợp, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan, môi trường sinh thái thuộc khu vực trung tâm huyện Văn Giang. Đồng thời, làm cơ sở triển khai lập dự, mời gọi đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch được.

Để lập quy hoạch dự án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HBT phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Văn Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành lập quy hoạch; lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong khu vực và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy cách lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đồng Nai: Hơn 1,1 ngàn tỷ đồng đầu tư cho đô thị Long Giao

Ngày 26/5, đoàn giám sát do Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Cẩm Mỹ về Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, đoàn giám sát muốn nắm bắt về kết quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, kiến trúc đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất dành để xây dựng các dự án...; nguồn vốn phân bổ, huy động để xây dựng đô thị.

Theo lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ, trong giai đoạn 2014 - 2020, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, điện, cấp thoát nước, y tế...của đô thị Long Giao với tổng vốn hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 674 tỷ đồng, vốn nhân dân và doanh nghiệp đóng góp là gần 465 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Trần Văn Chiến cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có quy hoạch sử dụng đất cho các dự án, song việc triển khai còn chậm, không tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, huyện sẽ rà soát lại các dự án trên địa bàn, nếu chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai sẽ đề xuất tỉnh thu hồi và mời gọi những doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện.

Tuy nhiên, huyện còn gặp một số khó khăn cần đề xuất tỉnh sớm hỗ trợ giải quyết là đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho đô thị Long Giao; đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường 773, tuyến đường song hành Quốc lộ 56, đoạn qua đô thị Long Giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng lưu ý huyện Cẩm Mỹ rà soát lại tất cả các dự án trên địa bàn huyện bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sớm hoàn thành hồ sơ để cuối năm 2020, công nhận Long Giao trở thành thị trấn. Các kiến nghị của huyện sẽ được HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh để sớm giải quyết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...