Thứ năm, 28/03/2024 23:19 (GMT+7)

Người dân mua nhà ở xã hội lại được tiếp cận với nguồn vốn vay mới

Phan Ngân -  Thứ năm, 26/04/2018 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay, khi có gói vay vốn mới của Chính phủ sẽ có 1.000 tỷ được giải ngân, tuy nhiên với lượng vốn vay ưu đãi này sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu vốn vay ưu đãi của thị trường trong năm 2018

Nguồn vốn vay mới

Ngày 3/4/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay gói tín dụng theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Theo đó, vốn nhà nước cấp cho Ngân hàng chính sách là 500 tỉ đồng và vốn ngân hàng chính sách tự huy động là 500 tỉ đồng nâng tổng vốn gói vay lên 1000 tỉ đồng.

Kế hoạch giải ngân 1.000 tỉ đồng đối với chương trình cho người thu nhập thấp vay ưu đãi mua nhà ở xã hội cũng đã được Chính phủ thông qua ngay sau đó .Việc giải ngân gói vay 1000 tỉ đồng sẽ được cho vay với lãi suất 4.8%/năm. Đây được coi như tín hiệu mừng đối với các cán bộ, công nhân viên chức trẻ, người có thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay mới và có cơ hội để được “an cư lạc nghiệp”

Quyết định 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Khách hàng được giải tỏa cơn khát vốn vay

Khi gói vay 30.000 tỉ giành cho NƠXH kết thúc cuối năm 2016, đã có rất nhiều người dân tỏ ra nuối tiếc khi chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, giấc mơ sở hữu một căn nhà lại trở nên xa vời đối với cán bộ công nhân viên chức và người có thu nhập thấp. Chị Thảo (buôn bán nhỏ tại Nha Trang) cho biết: “Tháng 10/2016, tôi đã làm hồ sơ xin vay vốn thuộc gói vay ưu đãi giành cho người có thu nhập thấp, tuy nhiên chưa được duyệt hồ sơ thì gói vay kết thúc, từ đó tới nay gia đình 5 người chúng tôi vẫn sinh hoạt trong 1 phòng nhỏ đi thuê. Nay có gói vay vốn mới, chúng tôi lại có thêm hy vọng để sở hữu căn nhà của riêng mình”.

Còn theo anh Nguyễn Xuân Vinh (công chức sinh sống tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi gói vay ưu đãi mới này khá lâu rồi, chúng tôi đã lên kế hoạch tài chính của gia đình, tham khảo các dự án NƠXH của tỉnh Khánh Hòa. Nếu được vay nguồn vốn ưu đãi thì chúng tôi mới đủ khả năng để mua nhà, nếu không chúng tôi lại tiếp tục đi thuê nhà”.

Phối cảnh tổng thể dự án P.H Complex Nha Trang

Động thái từ chủ đầu tư

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Anh Tài (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư P.H – chủ đầu tư dự án P.H Complex Nha Trang) chia sẻ: “Sau khi gói vay vốn 30.000 tỉ kết thúc, người dân gần như chững lại không có khả năng để mua căn hộ Nhà ở xã hội. Đứng trên góc độ chủ đầu tư, chúng tôi vừa phải tiếp tục đáp ứng đúng tiến độ của dự án, vừa phải tìm bài toán gỡ rối về vốn vay cho người mua nhà, Chủ đầu tư đã có nhiều chính sách ưu đãi để người dân dễ dàng tiếp cận được cơ hội sở hữu nhà ở. Đến nay, khi có gói vay vốn mới của Chính phủ sẽ có 1.000 tỷ được giải ngân, tuy nhiên với lượng vốn vay ưu đãi này sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu vốn vay ưu đãi của thị trường trong năm 2018".

P.H Complex Nha Trang hiện tại thi công đến tầng 21 – dự kiến cất nóc tháng 5.2018

"Dù vậy, đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho cả người dân và chủ đầu tư, với bản thân dự án P.H Complex Nha Trang chúng tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng đúng thời gian bàn giao căn hộ cho cư dân. Bên cạnh đó Chủ đầu tư cũng nỗ lực để tăng thêm giá trị phụ trợ cho dự án bằng các tiện ích như: Trung tâm thương mại, hầm thông minh, lối dạo bộ trên cao, khu vui chơi trẻ em, phòng tập Gym, bể bơi…cùng các trang thiết bị hiện đại, để cư dân có thể mua được nhà ở xã hội nhưng được tận hưởng các tiện ích và chất lượng như nhà ở thương mại" - ông Trần Anh Tài khẳng định.

Bạn đang đọc bài viết Người dân mua nhà ở xã hội lại được tiếp cận với nguồn vốn vay mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.