Thứ sáu, 26/04/2024 06:09 (GMT+7)

Kiến nghị bán bất động sản qua sàn giao dịch để minh bạch thị trường

Cẩm Anh -  Thứ tư, 15/01/2020 13:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng cần quay lại bán hàng qua sàn để thị trường được minh bạch. Kiến nghị trên được Bộ Xây dựng ủng hộ.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn hàng khan hiếm dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, đây cũng là là cơ hội đẩy mạnh tính chuyên nghiệp, tính thanh lọc sẽ khốc liệt hơn. Do vậy nhiều đơn vị môi giới có động thái chuyển hướng.

Trong thời đại 4.0, việc bán hàng bằng công nghệ online có nhiều thuận lợi, tuy nhiên lại nảy sinh nhiều vấn đề nhất là rủi ro cao trong việc mất thông tin khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam. 

Việc chủ đầu tư tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí, đưa ra giá bán hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường là việc làm tất yếu. Hiện nay, tự bán các sản phẩm bất động sản hay thuê môi giới là quyền của chủ đầu tư. Khi tự bán không hiệu quả thì chủ đầu tư sẽ thuê môi giới, bán hàng online… Từ đó, các sàn bất động sản có sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là khi nguồn cung hiện đang sụt giảm”, ông Đính nói.

Ngoài ra, ông Đính cho biết, thời gian qua trên thị trường nhiễu loạn thông tin, nhiều chủ đầu tư quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật, gây ra nhiều tranh chấp, khiếu nại. Chính vì vậy, Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam kiến nghị quay trở lại bán hàng qua sàn, nhằm giúp thị trường minh bạch hơn.

Bán hàng qua sàn buộc phải chuyên nghiệp hơn, hàng đã được đưa vào phải cực tốt, phải có kiểm chứng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Chủ đầu tư chỉ nên sản xuất chứ đừng tham gia vào quá trình bán hàng”, ông Đính trao đổi.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đính cho biết kiến nghị này của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được Bộ Xây dựng ủng hộ. Hội sẽ kiến nghị các đơn vị nào không bán hàng qua sàn đều sai quy định.

Tuy nhiên, việc bán hàng qua sàn nhằm mục đích kiểm soát tốt hơn thị trường nhưng không phải đề cao vai trò của môi giới.

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị bán bất động sản qua sàn giao dịch để minh bạch thị trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.