Thứ sáu, 26/04/2024 12:20 (GMT+7)

Khánh Hòa: Thanh tra toàn diện dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang

MTĐT -  Thứ ba, 28/08/2018 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến dự án chung cư xã hội HQC tại TP Nha Trang gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án này.

Theo thông tin trên Diễn đàn DN, mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án chung cư xã hội HQC tại TP Nha Trang.

Theo đó, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến nay. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Được biết, chung cư HQC Nha Trang toạ lạc tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, được khởi công ngày 22/4/2015 trên diện tích hơn 10.800m2, với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Chung cư gồm 4 block nhà, trong đó có 2 block cao 16 tầng, 2 block cao 19 tầng, cung ứng tổng số 1.002 căn hộ có diện tích từ 46,3m2 đến 69,9m2.

Trong hợp đồng mua bán ký với khách hàng, chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào tháng 12/2016. Tuy nhiên sau đó dự án chậm tiến độ. Tháng 10/2017, chủ đầu tư được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn thời gian giao nhà đến quý I/2018. Nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa được nhận nhà nên vô cùng bức xúc.

Cũng liên quan đến dự án này, Trí thức trẻ đưa tin, UBND tỉnh Khánh Hoà từng đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu thành lập đoàn thanh tra toàn diện dự án chung cư xã hội HQC. Nguyên nhân vì qua nhiều lần kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy Công ty Hoàng Quân không thể hoàn thành tiến độ thi công và bàn giao nhà cho khách hàng như cam kết.

Công ty Hoàng Quân không còn đủ khả năng tài chính để hoàn thiện dự án chung cư xã hội HQC Nha Trang. Ảnh: Internet. 

Trước đây UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc đôn đốc dự án Chung cư HQC. Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận dự án này được giãn tiến độ hoàn thành và bàn giao nhà vào quý I/2018; đồng thời, giao Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án.

Tại cuộc đối thoại với hơn 500 khách hàng tại dự án mới đây, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Hoàng Quân, trình bày những khó khăn về tài chính của chủ đầu tư. Công ty không còn khả năng tài chính để hoàn thiện, thậm chí còn đề nghị khách hàng giải cứu. Cụ thể, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện bên ngoài, khách hàng tự bỏ tiền ra hoàn thiện bên trong căn hộ của mình, chậm nhất đến ngày 30/9 sẽ giao căn hộ.

Trả lời về dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đã 5 lần kiểm tra tiến độ nhưng Công ty Hoàng Quân không thể bảo đảm tiến độ thi công và bàn giao nhà cho khách hàng như cam kết. Đến ngày 19/6, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Hoàng Quân 275 triệu đồng vì triển khai dự án này chậm tiến độ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Thanh tra toàn diện dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.