Thứ năm, 25/04/2024 16:20 (GMT+7)

Hà Nội có thêm một khu nhà ở xã hội

MTĐT -  Thứ tư, 01/08/2018 23:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là nội dung Quyết định 4018/QĐ-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 6/8/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La, tỉ lệ 1/500, thuộc địa bàn các phường Yên Nghĩa, Dương Nội (quận Hà Đông) và xã Đông La (huyện Hoài Đức).

Về ranh giới, phía Đông Bắc Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La giáp Khu B thuộc Khu đô thị mới Dương Nội và đất nông nghiệp của phường Dương Nội; phía Đông Nam giáp dự án đầu tư Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Thận Hà Nội; phía Tây Bắc giáp kênh La Khê; Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch liên khu vực.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu nhà ở xã hội La Tinh- Đông La có diện tích 12,08ha với quy mô dân số khoảng 5.434 người. Cụ thể, Khu nhà ở xã hội này sẽ có 5 tòa nhà cao 17- 27 tầng, được đánh ký hiệu từ CT-1 đến CT-5.

Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài đất dành cho các công trình thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa, quản lý hành chính phục vụ nhu cầu thường xuyên cho dân cư trong đơn vị ở (cao 1-3 tầng) bãi đỗ xe..., trong Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La còn được bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống trường học: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội La Tinh - Đông La nhằm xây dựng khu nhà ở xã hội mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận bảo đảm phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực; tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở xã hội, trường học cho thành phố.

Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội có thêm một khu nhà ở xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.