Thứ năm, 25/04/2024 18:03 (GMT+7)

Dòng tiền cuối năm đang ồ ạt đổ vào bất động sản Hưng Yên

MTĐT -  Thứ tư, 19/09/2018 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dòng tiền của các nhà đầu tư đang hướng về BĐS Hưng Yên là nguyên nhân gây ra những cơn sốt cục bộ trong vài tháng trở lại đây tại khu vực lõi trung tâm của tỉnh công nghiệp giáp ranh Hà Nội này.

Làn sóng nhà giàu Hà Nội chuyển tiền sang đất nền vùng ven

Giá đất ở Hà Nội bị đẩy lên mức khá cao đã tạo xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh thành lân cận của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng được nhà đầu tư nhắm đến mà sẽ có sự chọn lọc. Thực tế cho thấy, những địa phương có ngành công nghiệp phát triển mạnh và hạ tầng xã hội tốt thì đất nền càng có sức hút mạnh mẽ. Bởi nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài và hàng chục nghìn công nhân tăng cao là lực đẩy tăng giá cho bất động sản.

Quan sát cho thấy, trong số các thị trường bất động sản vệ tinh Hà Nội đang thu hút mạnh mẽ dòng tiền của các nhà đầu tư cuối năm thì Hưng Yên đang ở vị trí dẫn đầu... Với lợi thế là tỉnh công nghiệp giáp ranh Hà Nội cùng hơn 5 nghìn tỷ đang được đổ vào hạ tầng giao thông, bất động sản Hưng Yên đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư, hứa hẹn trở thành "tâm điểm mới" của thị trường BĐS miền Bắc.

Qua khảo sát thực tế, tại nhiều khu vực hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch nằm cạnh các khu công nghiệp lớn, giá đất ghi nhận tốc độ tăng giá khoảng 30% trong những tháng nửa đầu năm 2018. Cụ thể, tại khu vực trung tâm của Hưng Yên, giá đất giao động trung bình ở mức15 - 25 triệu đồng/m2. Tại vị trí trục đường chính như mặt đường 39 giá đã tăng lên mức khoảng 20– 40 triệu đồng/m2, thậm chí những nơi kinh doanh buôn bán tốt tại thị trấn Như Quỳnh, Phố Nối giá đã ở mức 40 - 50 triệu đồng/m2 đất, khu vực trung tâm Mỹ Hào, quanh chợ Bao Bì, Bệnh viện đa khoa Phố Nối giá đất cũng ghi nhận mức giao dịch ở mức 35-45 triệu/m2.

Đặc biệt, tại một số dự án đất nền pháp lý hoàn thiện dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng cũng đang tạo nên những cơn sốt cục bộ tại Hưng Yên. Đó là những dự án khu đô thị lớn tại Hưng Yên được phát triển bởi các ông lớn như Tập đoàn T&T, Tập đoàn Vingroup…

Lộ diện “con át chủ bài” cho khách mua BĐS tại Hưng Yên

Trong số những dự án đang khiến cho BĐS Hưng Yên nóng lên phải kể đến T&T Phố Nối do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư. Tọa lạc tại vị trí đắc địa nơi giao thương sầm uất nhộn nhịp được ví như “trái tim” của Phố Nối, chỉ mất trên 30 phút là có thể di chuyển tới Hà Nội.

--

T&T Phố Nối đang được sự quan tâm đặc biệt của khách mua nhà không chỉ bởi vị trí vô cùng thuận tiện mà còn bởi đây là một dự án bất động sản đầu tiên, ông lớn T&T Group triển khai xây dựng tại tỉnh Hưng Yên. Dự án được đầu tư và chăm chút với định hướng kiến tạo là một khu đô thị đáng sống với những tiện ích nội khu đồng bộ như công viên, khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời, siêu thị và trung tâm thương mại… mà còn song hành cùng chủ nhân mở ra tương lai hưng thịnh với khoản đầu tư bền vững nhờ những ưu điểm vượt trội về vị trí, hạ tầng và khả năng kết nối.

Không những là khu đô thị đáng sống, so sánh mức giá ở các dự án lân cận và đất thổ cư xung quanh T&T Phố Nối vô cùng hấp dẫn khi thấp hơn so với mặt bằng chung với mức giá dự kiến từ 14 triệu đồng/m2. Theo nhận định của giới chuyên gia đây là mức giá vô cùng cạnh tranh và là cơ hội không thể tốt hơn để mua hoặc đầu tư.

T&T Phố Nối được phát triển bởi T&T Land – thành viên của T&T Group và đang được phân phối bởi 5 đại lý chính thức CENLand, Đất xanh miền Bắc, Minh Tiến Home Hà Nội, Tân Long Land và Starlandlink.

Hotline liên hệ:

1. CENLand - 0915.93 33 22

2. Đất xanh miền Bắc - 0917 61 20 20

3. Minh Tiến Home Hà Nội - 0904 21 79 86

4. Tân Long Land - 0962 62 02 48

5. Starlandlink - 0988 40 66 55 

Bạn đang đọc bài viết Dòng tiền cuối năm đang ồ ạt đổ vào bất động sản Hưng Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.