Thứ sáu, 26/04/2024 13:24 (GMT+7)

Đấu giá lần hai 3.790 căn hộ tái định cư bị 'ế'

MTĐT -  Chủ nhật, 04/11/2018 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP (thuộc sở TN-MT TP) đấu giá lần hai 3.790 căn hộ tại phường Bình Khánh, quận 2.

Được biết, đây là những căn hộ thuộc Chương trình xây dựng khu tái định cư 12.500 căn Thủ Thiêm.

Cụ thể, trên cơ sở thẩm định giá theo giá thị trường vào thời điểm tháng 7/2018, sở Tài chính đã báo cáo kiến nghị UBND TP xem xét, phê duyệt phương án giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (3.790 căn) với tổng giá trị khoảng 9.936 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2018, trung tâm tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư (trong đó 2.200 căn do công ty Thuận Việt Xây dựng và 1.590 căn thuộc công ty Đức Khải xây dựng) với giá khởi điểm 9.100 tỷ đồng (làm tròn). Tuy nhiên, khi đưa ra đấu giá thì không có đơn vị nào tham gia.

3.790 căn hộ tái định cư "ế" lần 1 được đồng ý cho đấu giá lần hai.

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm, nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng 1 tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.

Mới đây, trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP (gọi tắt là trung tâm thuộc sở Tư pháp TP.HCM) tổ chức bán đấu giá thành công 200 căn hộ tái định cư thuộc chung cư tái định cư Phú Mỹ (quận 7) với giá khởi điểm đưa ra là 167 tỷ đồng.

3 doanh nghiệp trúng đấu giá 200 căn hộ nói trên là công ty Thịnh Phát, công ty Đức Khải và 1 doanh nghiệp đến từ Long An, trong đó công ty Đức Khải trúng nhiều nhất với 6/8 gói được đưa ra đấu giá.

Theo Người đưa tin (TH)

Bạn đang đọc bài viết Đấu giá lần hai 3.790 căn hộ tái định cư bị 'ế'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.