Thứ năm, 18/04/2024 10:18 (GMT+7)

Đại gia Đường 'Bia' lên tiếng về DA Hà Nội Golden Lake bị tố vi phạm

Cẩm Anh -  Thứ tư, 02/10/2019 17:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước hàng loạt thông tin tố dự án Hà Nội Golden Lake có dấu hiệu xây dựng vượt phép, vi phạm trật tự xây dựng, mới đây, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình đã thông tin với PV.

Vừa qua, nhiều thông tin xoay quanh dự án nhà B7 Giảng Võ – Hà Nội Golden Lake (số 9 phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư có dấu hiệu xây dựng vượt phép, vi phạm trật tự xây dựng.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay sát hồ Giảng Võ. 

Theo tìm hiểu, được biết, ban đầu dự án nhà B7 Giảng Võ có quy hoạch cũ là toà nhà văn phòng, nhà ở, do Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex làm chủ đầu tư. Đơn vị này khởi công dự án từ cuối năm 2009, song "đắp chiếu" trong suốt 10 năm do chủ đầu tư cũ không có năng lực tài chính.

Vào năm 2018, dự án trên được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ MEFRIMEX và bà Phạm Thị Đức nhượng lại cho Công ty TNHH Hòa Bình triển khai.

Lúc này, dự án được chủ đầu tư mới đặt tên gọi: Hà Nội Golden Lake và chuyển công năng thành khu khách sạn, căn hộ.

Trang web quảng cáo của chủ đầu tư cho biết, Hà Nội Golden Lake bao gồm 4 tầng hầm và 25 tầng nổi. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc bên ngoài khối đế được lát bằng gạch men nhập khẩu, phủ vàng ròng 24k.

Đồng thời, nhiều thiết bị nội thất, tiện ích khác trong dự án cũng được phủ vàng…

Theo hồ sơ Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có được thì Giấy phép Xây dựng số 131/GPXD cấp ngày 30/9/2009 cho biết, “Chiều cao công trình: 90m (tính từ cốt đất tự nhiên đến đỉnh tầng kỹ thuật mái). Số tầng: 19 và 16 tầng (không bao gồm 4 tầng hầm, 3 tầng lửng và 3 tầng kỹ thuật)”.  

Dự án đã cất nóc vào tháng 7/2019, hiện đang hoàn thiện nội thất. 

Tọa lạc ngay tại ngã ba 2 con phố nhỏ Trần Huy Liệu và Nam Cao, khu vực có nhiều trường học nên lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất đông đúc. 

Chiều ngày 1/10/2019, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn được biết đến với danh gọi đại gia Đường Bia) – Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình cho biết: “Dự án có giấy phép xây dựng, đã làm móng rồi thì chỉ cần xin chuyển đổi công năng, luật đã quy định chủ đầu tư được phép chuyển đổi công năng, bình thường chỉ 1 tuần, 1 tháng là xong thôi, việc chậm là do việc giải quyết thủ tục hành chính từ phía Hà Nội… chậm 1 ngày thì Nhà nước thất thu tiền ngần sách, cả doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng”.

Mới đây, Báo Thanh tra đưa tin, Công ty TNHH Hòa Bình bức xúc khi thủ tục pháp lý dự án Khách sạn Hồ Vàng tại B7 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội lại “bị kẹt” tại “cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Mặc dù, Công ty TNHH Hòa Bình có Công văn số 210/2018/CV-HB gửi UBND TP. Hà Nội xin điều chỉnh công năng từ văn phòng làm việc và nhà ở sang công năng khách sạn và nhà ở từ ngày 22/11/2018, nội dung trên đã được TP. Hà Nội đồng ý về chủ trương, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng đã chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của dự án.

Tuy nhiên, đến nay việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án vẫn chưa hoàn thiện, việc giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng đang bị kẹt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, theo khẳng định từ phía chủ đầu tư, dự án Hà Nội Golden Lake được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 131, dự án đã xin chuyển đổi công năng tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục.

Vậy, việc chưa hoàn tất thủ tục nhưng dự án vẫn được triển khai xây dựng bình thường có đúng theo quy định của pháp luật? Chậm trễ xử lý hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cần phải làm rõ những khúc mắc tại dự án này, quy trách nhiệm cụ thể và xử lý nghiêm minh!

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Đại gia Đường 'Bia' lên tiếng về DA Hà Nội Golden Lake bị tố vi phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.