Thứ sáu, 26/04/2024 21:13 (GMT+7)

Công ty Hưng Phú Invest “phớt lờ” chỉ đạo của cơ quan chức năng?

Lyka Nguyễn - Hoàng Minh -  Thứ bảy, 21/09/2019 13:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù bị UBND Q.Thủ Đức yêu cầu ngừng ngay việc san lấp và tiến hành nạo vét trả lại hiện trạng ban đầu cho rạch Cầu Dừa, thế nhưng, đến nay con rạch này vẫn trong tình trạng bị lấp gần hết.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh ở bài trước, rạch Cầu Dừa là con rạch tiêu thoát nước chính của hàng chục hộ dân sinh sống tại hẻm số 55, đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Ban đầu, đoạn hẹp nhất của con rạch cũng khoảng gần 6m, còn đoạn rộng là hơn 10m. Khi chưa bị san lấp, dòng nước ở đây rất trong xanh, có nhiều tôm cá.

Từ cuối năm 2016, khi thi công dự án Thang Long Home, công ty Hưng Phú Invest đã tự ý san lấp khiến cho con rạch bị thu hẹp chỉ còn khoảng 2-3m, có đoạn còn bị lấp hết khiến nước thải sinh hoạt của cư dân không thể tiêu thoát và gây ô nhiễm nghiêm trọng. Quá bức xúc, người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. 

Con rạch Cầu Dừa bị san lấp làm dự án.

 Ngày 27/11/2017, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức đã ký công văn số 5187/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty CP Hưng Phú Invest “ngưng ngay việc san lấp rạch Cầu Dừa, đồng thời nạo vét trả lại hiện trạng tuyến rạch Cầu Dừa để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu dân cư”. 

Thế nhưng, bất chấp yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, chủ đầu tư dự án Thang Long Home đã không chấp hành và người dân lại tiếp tục kêu cứu.

Văn bản của UBND Quận yêu cầu Cty Hưng Phú Invest trả lại hiện trạng rạch Cầu Dừa.

Ngày 28/12/2017, UBND P. Tam Phú lập biên bản nêu rõ:“Qua kiểm tra và ghi nhận tại rạch Cầu Dừa nhận thấy công ty Hưng Phú Invest đang thi công san lấp rạch không có biện pháp dẫn dòng và thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, chỉ chừa khoảng hở 0,5-0,8 mét làm nước không thoát, gây ô nhiễm môi trường”.

Theo đó, UBND P. Tam Phú yêu cầu chủ đầu tư dự án này phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Q.Thủ Đức, đảm bảo việc thoát nước cho các hộ dân.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm trôi qua sau chỉ đạo của UBND quận Thủ Đức, chủ đầu tư vẫn chưa trả lại hiện trạng con rạch Cầu Dừa. 

Mỗi lần mưa xuống, nước từ rạch Cầu Dừa ngập tràn vào khu dân cư, bốc mùi hôi thối.

Cuối tháng 8/2019, người dân tiếp tục phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương. Đại diện UBND P.Tam Phú và Q.Thủ Đức cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp với Công ty Hưng Phú Invest và cư dân nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Đầu tháng 9/2019, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã liên hệ làm việc với UBND quận Thủ Đức về vấn đề trên, tuy nhiên đến nay cơ quan này vẫn chưa có câu trả lời.

Thiết nghĩ đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ vấn đề trên, tranh để người dân mất niềm tin vào chính quyền địa phương?

Bạn đang đọc bài viết Công ty Hưng Phú Invest “phớt lờ” chỉ đạo của cơ quan chức năng?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới