Thứ sáu, 26/04/2024 21:50 (GMT+7)

Cận cảnh đại công trình The Zei Mỹ Đình sau ngày mở bán chính thức

Cẩm Anh -  Thứ năm, 23/05/2019 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện The Zei mới hoàn thiện xong phần móng và tầng hầm, thế nhưng dự án có sức hút khá mạnh, trong ngày mở bán đã chốt thành công gần 200 giao dịch mua căn hộ.

Sáng ngày 18/5/2019, dự án “Thành phố thẳng đứng” – The Zei Mỹ Đình (số 8 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) do HD Mon Holdings làm chủ đầu tư đã chính thức tổ chức sự kiện mở bán hoành tráng với sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) – ông Vũ Văn Phấn. 

Sự kiện mở bán diễn ra tại Khách sạn Marriott Hà Nội, do đó nhiều nhà đầu tư chỉ tiếp cận dự án qua mô hình và các hình ảnh mà chủ đầu tư cung cấp chứ không tận mắt chứng kiến dự án hình thành như thế nào.

Có mặt tại số 8 Lê Đức Thọ (P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), PV ghi nhận, hiện The Zei mới hoàn thiện xong phần móng và tầng hầm, thế nhưng dự án có sức hút khá mạnh, trong ngày mở bán đã chốt thành công gần 200 giao dịch mua căn hộ. 

The Zei vẫn đang là một đại công trình.

Công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng. Các nhà đầu tư có đang chơi một ván bài quá lớn hay không?

Dự án được chủ đầu tư ví như “Thành phố thẳng đứng”, với nhiều dịch vụ, tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm & giải trí của cư dân. Nhưng câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Theo các thông tin quảng cáo được đăng tải công khai, The Zei Mỹ Đình có quy mô là một tòa chung cư cao 42 tầng nổi, tầng 1 - 4: Trung tâm thương mại và dịch vụ; tầng 5 - 40: Các căn hộ cao cấp hạng A; tầng 41 - 42: Kỹ thuật và Vườn treo trên cao 4 tầng hầm để xe. Dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2021.

Delta Group (Việt Nam) là nhà thầu chính thi công The Zei.
“Thành phố thẳng đứng” - kết quả hợp tác của nhiều tên tuổi phát triển bất động sản. 
Con đường sát cạnh dự án ngập nước sau cơn mưa ngày 21/5, rác thải ven đường không được dọn dẹp. 
Diện tích Shophouse vẫn là bãi đất trống. 
Một thông tin cũng đặc biệt là, dù chưa hoàn thiện, nhưng cuối tháng 3/2019, The Zei  bất ngờ "ẵm" giải thưởng dự án xanh và thông minh. 
Khu nhà mẫu nằm sát cạnh dự án. 
Ngày 20/4/2019, The Zei đã ra mắt khu nhà mẫu. 
Cách đó không xa, các căn hộ Mon City vẫn đang căng băng rôn phản đối chủ đầu tư HD Mon Holdings với "lùm xùm" thiếu diện tích căn hộ. 
Dự án Mon City nằm tại ngã tư Lê Đức Thọ và Hàm Nghi (P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Băng rôn đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, phản đối việc thiếu hụt diện tích căn hộ vẫn được căng trên tòa nhà Mon City. 

Mặc dù chủ đầu tư và cư dân Mon City đã tổ chức các cuộc đối thoại, tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục đưa tin!

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh đại công trình The Zei Mỹ Đình sau ngày mở bán chính thức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới