Thứ sáu, 26/04/2024 13:33 (GMT+7)

Huyện Ân Thi (Hưng Yên): Xứng tầm thương hiệu 'nhãn tiến Vua'

Nhóm PV -  Chủ nhật, 26/08/2018 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện Ân Thi không chỉ khẳng định thương hiệu nhãn lồng sạch, chất lượng tốt mà còn thấy được tinh thần nhập cuộc, quyết tâm đưa đặc sản nhãn lồng Ân Thi đến gần hơn với thị trường trong và ngoài nước

Phát huy danh tiếng “Nhãn lồng Hưng Yên, một thời tiến Vua”, xã Đa Lộc nói riêng và huyện Ân Thi (Hưng Yên) nói chung 2 năm tham gia hội chợ đều có sản phẩm nhãn lồng sạch, thơm ngon được người tiêu dùng đánh giá cao.

Vừa qua, sau thành công “vượt trội” tại lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên diễn ra trong 2 ngày 11 -12/8, huyện Ân Thi cung ứng 5 gian hàng quảng bá đặc sản Nhãn lồng Ân Thi. Tại đây, các chủ vườn của huyện đã cán mốc tiêu thụ trên 3 tấn sản phẩm nông sản ra thị trường.

Tiếp nối thành công, ngày 25 - 26/8 huyện Ân Thi tiếp tục tham gia Phiên chợ Nhãn lồng Hưng Yên 2018 tại Khu đô thị Ecopark - Văn Giang.

Dưới đây là phóng sự do Ban Bạn đọc  Môi trường và Đô thị Việt Nam thực hiện:

Bạn đang đọc bài viết Huyện Ân Thi (Hưng Yên): Xứng tầm thương hiệu 'nhãn tiến Vua'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.