Thứ năm, 25/04/2024 19:49 (GMT+7)

Yêu cầu làm rõ việc khai thác than ‘núp’ bóng dự án nghĩa trang

Văn Chương -  Thứ năm, 06/12/2018 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11834 về vấn đề kiểm tra xử lý phản ánh của báo chí về khai thác, buôn bán than trái pháp luật ở tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, những ngày vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh với các bài viết: Hàng loạt cảng than mọc trái phép ở Cẩm Phả (Quảng Ninh): Ai bao che cho các ông "trùm"; Đại công trường than trái phép núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh; "Thiên đường" than lậu ở Quảng Ninh; Những điều dân thấy.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của các báo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu làm rõ việc khai thác than ‘núp’ bóng dự án nghĩa trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng