Thứ bảy, 20/04/2024 11:28 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/8/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 18/08/2018 13:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự chính trị 24h mới nhất ngày 18/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự chính trị 24h mới nhất ngày 18/8/2018

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận nhiệm vụ mới

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. 

Ngoài ra, còn có 8 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Theo báo Công an nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được hợp nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74), là 2 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng đấu tranh có liên quan chặt chẽ với nhau, nhằm tăng cường sự phối hợp trong triển khai các mặt công tác để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu trong tình hình mới.

Công an Thừa Thiên-Huế có thêm 2 phó giám đốc mới

Ngày 17-8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác công an và ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018 - 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tá Lê Quốc Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, GĐ công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, trao quyết định cho 2 phó giám đốc mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong các mặt công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Đồng chí Thọ đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an đảm bảo tốt an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tôi phạm; Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dưng lực lượng. Trong đó, tập trung thực hiện các Nghị định của Chính Phủ, đề án, kế hoạch của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ máy tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả,....

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Quốc Hùng – UVTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh và Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Đồng Nai: Sáp nhập cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh

Báo Giao thông đưa tin, tại Hội nghị triển khai Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã được sáp nhập vào Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố sáp nhập cảnh sát PCCC về Công an tỉnh. Ảnh: Đình Biên.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh giám đốc Công an tỉnh đã công bố sáp nhập cảnh sát PCCC và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Văn Quyết Thắng (giám đốc), đại tá Chu Văn Liên và đại tá Trần Tuấn Triệu (cùng là Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai) về nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh. Như vậy với việc sáp nhập này tính đến nay Công an tỉnh Đồng Nai có 8 phó giám đốc.

Nhân dịp ngày truyền thống CAND, Công an tỉnh này cũng phát đi thông báo bằng văn bản gửi Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hòa các cơ quan thông tấn báo chí… về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống CAND ngày 19/8/2018.

Văn bản do Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an Đồng Nai ký, nêu rõ: "Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2018), Công an tỉnh Đồng Nai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và trân trọng cảm ơn các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới”.

Công an Cần Thơ có thêm 2 Phó giám đốc

Ngày 18/8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết vừa trao quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Công an TP Cần Thơ, Giám đốc công an TP đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) thành Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thuộc Công an TP.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao quyết định của Bộ Công an, điều động Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình (PGĐ Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ), giữ chức vụ PGĐ Công an TP Cần Thơ

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình - 2 Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong những tháng đầu năm 2018, tỷ lệ điều tra khám phá đạt rất cao (96%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ