Thứ năm, 18/04/2024 17:21 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/9/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 08/09/2018 12:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất trên cả nước ngày 8/9/2018.

Hà Nội rung chấn do ảnh hưởng động đất từ Trung Quốc

Sáng 8/9, tại nhiều khu vực Hà Nội đã xảy ra hiện tượng rung lắc mạnh nghi do động đất khiến người dân lo lắng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyên Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, khẳng định hiện tượng rung lắc trên đúng là do ảnh hưởng của động đất.

Theo ông Anh, trận động đất trên xảy ra trên địa phận Trung Quốc và có ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì thế, một số khu vực có các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có ảnh hưởng, xảy ra hiện tượng rung lắc như người dân phản ánh.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 42 phút, ngày 7/9, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ đã xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Rung chấn động đất ở Hà Nội là do ảnh hưởng từ trận động đất ở Vân Nam (Trung Quốc). 

Nông dân ĐBSCL trắng đêm lo vỡ đê

Mực nước vùng hạ lưu sông Cửu Long đang rất cao và sẽ tiếp tục lên nhanh trong vài ngày tới trong khi hệ thống đê bao khu vực này khá yếu khiến người dân đứng ngồi không yên.

Vừa thu hoạch xong 1,5 ha lúa hè thu muộn, anh Danh Sóc ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thở phào nhẹ nhõm vì hết lo vỡ đê hay nước lũ tràn vào ruộng. Tuy nhiên, do lúa bị ngã đổ nên chỉ bán được 4.000 - 4.900 đồng/kg. "Mưa lũ dồn dập khiến lúa bị đổ và ngập nước, chúng tôi phải chi rất nhiều tiền để bơm nước chống ngập, gia cố bờ đê mới thu hoạch trọn vẹn được 1,5 ha" - trao đổi với báo Người lao động, anh Sóc nói.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 40.000 ha lúa bị ngập úng hoặc đổ ngã do ảnh hưởng mua bão. Ông Nguyễn Huỳnh Trung, phụ trách Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết do nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khá mạnh trong khi hệ thống đê bao không bảo đảm an toàn, các ngành chức năng cùng những địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng lũ đang tập trung gia cố đê bao bảo vệ cho hơn 170.000 ha lúa hè thu muộn và thu đông, đặc biệt tại các huyện thuộc Tứ giác Long Xuyên như Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương và vùng Tây sông Hậu thuộc các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng và Gò Quao.

Ảnh: NLĐO.

Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau động đất

Lực lượng cứu hộ tại Hokkaido (Nhật Bản) đang đào bới các đống đổ nát và bùn đất để tìm kiếm người sống sót, một ngày sau trận động đất mạnh làm rung chuyển hòn đảo này, khiến 8 người thiệt mạng và 24 người mất tích.

Ở vùng gần tâm chấn tại thị trấn Atsuma, lực lượng cứu hộ làm việc liên tục để tìm kiếm người mất tích sau khi động đất gây sạt lở cuốn trôi nhà cửa trên diện rộng.

Toàn bộ 24 người mất tích đều ở khu vực này, 5 người tại đây cũng được xác nhận thiệt mạng.

Trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại Hokkaido, kéo theo hơn 100 dư chấn. Cục Khí tượng Nhật Bản cảnh báo khu vực này có thể tiếp tục xảy ra rung chấn mạnh trong tuần tới.

Sau 10 ngày bị lũ công phá, nhiều bản làng ở Mường Lát vẫn bị cô lập

Đến chiều 7/9, sau trận lũ lịch sử tại các tỉnh miền núi, rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 15C đi Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa được khắc phục khiến giao thông bị ách tắc.

Các tuyến đường liên xã về các bản vẫn trong tình trạng bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt khiến công tác cứu trợ cho người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: TTXVN. 

Công tác khắc phục các vị trí sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15C vẫn đang tiếp tục dù địa hình phức tạp, nguy hiểm. Đây là tuyến đường quan trọng nối Mường Lát với các huyện miền xuôi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.