Thứ năm, 28/03/2024 17:36 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 03/12/2018 10:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2018 trên cả nước.

LHQ hoan nghênh các lãnh đạo G20 cam kết chống biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/12 hoan nghênh việc các nhà lãnh đạo thế giới đã tái khẳng định cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hôm 1/12 tại Buenos Aires, Argentina.

Trong thông cáo phát đi ngày 2/12, Tổng Thư ký Gueterres nhấn mạnh 3 thông điệp chính được lãnh đạo các nước đồng thuận và sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Chú trọng phát triển bền vững, cân bằng và bao trùm trên tinh thần Chương trình Phát triển bền vững 2030 được Liên hợp quốc thông qua năm 2015.

Ủng hộ mạnh mẽ các nước tham gia ký kết Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Công nhận tầm quan trọng của cách tiếp cận đa phương đối với lĩnh vực thương mại, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật định.

TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 15 cán bộ chủ chốt

Dự kiến ngày 4/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX sẽ khai mạc và kéo dài tới ngày 8/12.

Tại kỳ họp này, có hai nội dung quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu và bầu nhân sự.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu, được làm trong ngày làm việc thứ hai.

Dự kiến HĐND TP sẽ bỏ phiếu tín nhiệm khoảng 15 vị trí do HĐND bầu, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số ủy viên UBND TP, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các trưởng ban của HĐND.

Việc lấy tín nhiệm được thực hiện như tại kỳ họp Quốc hội vừa qua với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

TP.HCM: Hoàn thuế bằng điện tử đạt 50%

Trong 10 tháng đầu năm 2018, TP.HCM đã hoàn thuế 11.630 tỷ đồng. Riêng việc hoàn thuế bằng phương thức điện tử là gần 5.600 tỷ đồng, đạt tỉ lệ khoảng 50%.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, gần 90% trên tổng số thuế đã hoàn là cho các trường hợp xuất khẩu. Trong thời gian tới, Cục Thuế thành phố tiếp tục mở rộng việc hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp, hướng tới hoàn thuế điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị, đảm bảo ít nhất 90% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn.

Hiện ở TP.HCM có khoảng 230.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số lượng doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt đến 99,99%.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Sáng nay (3/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 trong thời điểm còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2018.

Phiên họp diễn ra trong 1 ngày với 5 nội dung, trong đó trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29% (mức giảm thấp nhất trong 9 năm), bình quân tăng 3,59%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ở mức cao, 11 tháng tăng hơn 10% .Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 12,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 11,5%. Khách quốc tế 11 tháng đạt hơn 14 triệu lượt, tăng 21,3%.

Xuất siêu ở mức kỷ lục 6,8 tỷ USD. Thành lập mới doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. 11 tháng có trên 121.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký tăng 9,1%; tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt trên 3,4 triệu tỷ đồng. Gần 32.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.