Thứ bảy, 20/04/2024 14:54 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/10/2018

MTĐT -  Thứ năm, 04/10/2018 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/10/2018: Tin tức thời sự, pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao... 24 nóng nhất.

Người Sài Gòn trắng đêm tát nước, đẩy xe trên đường ngập nửa mét

Theo VietnamNet đưa tin trận mưa lớn xảy ra chiều tối 3/10 đã khiến hàng loạt tuyến đường khu vực phía Tây Bắc TP. HCM ngập nặng. Người dân suốt đêm tát nước khỏi nhà và hì hục đẩy xe chết máy trên đường ngập lút bánh…

Các tuyến đường như Quang Trung, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Cây Trâm, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Phan Huy Ích (quận Gò Vấp và quận Tân Bình), Nguyễn Văn Quá, Song Hành, Phan Văn Hớn (Q.12)... ngập nặng.

Ngập nghiêm trọng trên đường Phan Huy Ích kéo dài hơn 1 km qua địa bàn 2 quận Gò Vấp và Tân Bình khiến giao thông rối loạn, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Đến 23h đêm, nước vẫn ngập sâu khiến người dân không thể di chuyển, phải đứng chờ nước rút mới dám về nhà.

Ảnh: Vietnamnet. 

Đảo Sulawesi hứng chịu núi lửa phun trào sau thảm họa động đất và sóng thần

5 ngày sau thảm họa kép khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, đảo Sulawesi (Indonesia) lại hứng chịu núi lửa phun trào.

Núi Soputan nằm trong một cụm núi lửa trên bờ biển phía bắc của đảo Sulawesi và là một trong 9 ngọn hòn đảo trên đảo. Chính quyền Indonesia đã được yêu cầu ban hành các cảnh báo dành cho cư dân sống trong khu vực xung quanh ngọn núi cũng như cho ngành hàng không khi cột khói hình nón khổng lồ bốc cao trên bầu trời và dung nham bắt đầu đổ xuống xung quanh.

Nhà chức trách Indonesia đã ban hành cảnh báo về lưu lượng không khí do tro bụi từ núi lửa và nâng mức cảnh báo cho khu vực gần núi lửa lên "cấp độ III" - báo hiệu rằng các cư dân trong phạm vi 4 km quanh núi lửa phải sẵn sàng trang bị mặt nạ khí. Hiện chưa có lệnh sơ tán nào được đưa ra.

Núi lửa phun trào vào sáng 3/10 trên đảo Sulawesi (Indonesia). 

Thảm họa kép đã cướp đi mạng sống của hơn 1.400 người, chính phủ Indonesia đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại Palu và kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế để cung cấp nhu yếu phẩm, nhiên liệu cho các cư dân trên đảo Sulawesi và khắc phục hậu quả thiên tai.

Lái xe bán tải tử vong khi dừng giữa cầu Nhật Tân để khắc phục sự cố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 2/10, xe bán tải BKS 29C-829.87 do một người đàn ông điều khiển (chưa rõ danh tính) di chuyển trên cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Khi di chuyển đến gần chân cầu Nhật Tân, bất ngờ xe bán tải gặp sự cố phải dừng lại. Lái xe bán tải liền bật đèn để cảnh báo và liên hệ thợ sửa đến khắc phục sự cố.

Trong quá trình sửa xe, lái xe và người thợ sửa xe xảy ra va chạm với xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-506.24 đi từ phía sau. Chiếc xe này tiếp tục đâm thẳng vào đuôi xe bán tải rồi dừng cạnh dải phân cách ở giữa đường. Người lái xe bán tải tử vong tại chỗ, còn người thợ sửa xe bị thương nặng.

Lực đâm từ phía sau khiến xe ô tô bán tải bị đẩy về phía trước, thùng xe bị méo móp. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện vương vãi khắp nơi. Tại hiện trường vụ tai nạn, đầu xe ô tô 16 chỗ biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau đó, người dân đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng và hỗ trợ đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nhiều cán bộ xã ở Quảng Bình bị kỷ luật vì phạm pháp luật về đất đai

Theo VOV đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo kết luận về quá trình lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy xã Quảng Thạch. Đồng thời, xử lý kỷ luật một loạt cán bộ của xã này do liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch. Đồng thời đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Sơn; Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Bảo Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Phan Duy An, Phó chủ tịch UBND xã và nhiều cá nhân liên quan trong UBND xã Quảng Thạch.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quảng Trạch, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thạch trong 3 nhiệm kỳ, từ năm 2005 đến 2020 có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cụ thể, vào đầu tháng 9/2016, bà Phan Thị Nhung, vợ ông Phan Thanh Sơn được UBND huyện Quảng Trạch cho phép cải tạo, hạ thấp mặt bằng đất rừng sản xuất, kết hợp tận thu làm vật liệu san lấp tại thửa đất ở thôn 8. Tuy nhiên bà Nhung đã không thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

Từ năm 2010 đến nay, bà Nhung đã lấn chiếm, sử dụng 30m2 đất kênh mương và hành lang đường giao thông liên xã làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh không đúng quy định. Tháng 7/2018, con trai ông Phan Thanh Sơn và bà Phan Thị Nhung Nhung là Phan Thanh Lý tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sai quy định để làm sân bóng đá mini.  Ngoài ra, tại xã Quảng Thạch còn 53 hộ gia đình sở hữu 60 thửa đất rừng sản xuất; 3 gia đình sở hữu đất ở, đất trồng cây hàng năm đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do sự thiếu trách nhiệm của cán bộ địa chính, UBND xã Quảng Thạch thiếu chỉ đạo kịp thời dẫn đến tồn đọng hồ sơ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ