Thứ bảy, 20/04/2024 13:11 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/10/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 12/10/2018 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Triều cường bủa vây ĐBSCL

Mấy ngày qua, khu vực ĐBSCL phải đối mặt với triều cường dâng cao bất thường. Không chỉ ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp ở những vùng nông thôn, triều cường còn "nhấn chìm" nhiều khu vực nội ô khiến việc đi lại, sinh hoạt xáo trộn.

Tại TP Cần Thơ, người dân ở Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) hoảng hốt khi vườn cây, nhà cửa ngập nước trong "nháy mắt". Nguyên nhân do triều cường dâng cao bất ngờ, tràn qua đê bao và làm lở một đoạn đê. Mặc dù ngành chức năng hằng năm có gia cố nhưng mực nước sông Hậu năm nay cao hơn những năm trước nên đê bao gần như vô hiệu.

Hàng loạt tuyến đường nội ô TP Cần Thơ cũng chìm trong nước khiến lực lượng CSGT phải tăng cường túc trực lúc sáng sớm và buổi chiều tan ca để điều tiết giao thông qua những khu vực ngập sâu. Giáp ranh với TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long hiếm khi ngập sâu nhưng nay nhiều vùng đối diện ngập.

Tại phường Thảo Điền (quận 2, TP. HCM), đường Nguyễn Văn Hưởng nước ngập cao đã làm nhiều xe máy và ôtô chết máy. Nhiều người giao hàng, xe ôm công nghệ đến chung cư Hoàng Anh River View phải vật lộn dưới dòng nước sâu. Tại đường Quốc Hương, cảnh xe máy chổng ngược la liệt trên vỉa hè. Ngay cả khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) được đầu tư cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất TP cũng bị triều cường tấn công, nhiều người đi xe máy không dám vào khu vực này. Trong những ngày tới, mực nước triều trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ xuống nhanh, duy trì trên mức báo động II đến ngày 14/10.

Hà Nội: Thanh sắt công trình xây dựng rơi thủng kính ô tô đỗ dưới đường

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 10/11, tại nhà số 63 đường Trần Duy Hưng giao với đường Đỗ Quang (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường bị hư hỏng.

Vào khoảng thời gian trên, một thanh sắt dài khoảng 3 m rơi từ công trường xây dựng ngôi nhà số 63 đường Trần Duy Hưng trúng một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường khiến phần kính phía trước bên ghế phụ của xe bị xuyên thủng. Rất may không gây thiệt hại về người.

Một người dân ở gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, lúc đó, người này đang đóng cửa bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ rất to. Khi quay người lại nhìn thì thấy một thanh sắt vuông dài khoảng 3 m cắm thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đỗ dưới công trình xây dựng.

Theo người dân ở gần khu vực xảy ra vụ việc, chủ xe đã làm việc với đại diện của công trường xây dựng. Đến khoảng 17h35, chiếc xe ô tô được chủ xe đánh đi khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Dừng thu phí cao tốc 35.000 tỉ để sửa chữa

Mấy ngày qua, báo chí phản ánh tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được đầu tư gần 3.500 tỉ đồng xuất hiện nhiều ổ gà lớn. Thông tin lập tức được dư luận quan tâm và lo lắng khi đây là tuyến đường trọng điểm được đầu tư kinh phí rất lớn. Đặc biệt, tuyến cao tốc mới chỉ thông xe cách đây hơn một tháng.

Sau khi báo chí phản ánh các sự cố hư hỏng, Bộ GTVT đã cử một đoàn công tác trực tiếp vào kiểm tra tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đến trưa 11/10, đoàn công tác có báo cáo về Bộ. Căn cứ vào báo cáo thực tế, chiều 11/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký công điện yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tạm dừng thu phí trên toàn tuyến từ 0 giờ ngày 12-10 để khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Sau khi khắc phục, chủ đầu tư phải báo cáo để Bộ xem xét trước khi cho tiếp tục thu phí trở lại.

Theo công điện, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện trách nhiệm liên quan theo quy định của hợp đồng. Cần nhanh chóng sửa chữa triệt để những đoạn đường hư hỏng. Trong quá trình thực hiện, VEC phải tổ chức phân làn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông được giao nhiệm vụ kiểm tra sát sao việc thực hiện của chủ đầu tư, xử lý triệt để các chỗ bị hư hỏng và phải đảm bảo chất lượng.

Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), tổng giám đốc VEC đã chậm trễ trong việc chỉ đạo xử lý mặt đường hư hỏng; cung cấp thông tin, trả lời báo chí và các cơ quan truyền thông không kịp thời, đầy đủ, né tránh trách nhiệm, tạo dư luận không tốt. Bộ GTVT yêu cầu HĐTV VEC chỉ đạo rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các vấn đề nêu trên.

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc

Hôm nay (12/10), Bộ Y tế chính thức phát động "Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết năm 2018" trên toàn quốc.

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra như: vệ sinh khử khuẩn tại khu học tập, vui chơi của trẻ, tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ, loại trừ lăng quăng bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết...

Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết nhằm kêu gọi chính quyền các cấp, người dân tích cực, chủ động hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ