Thứ tư, 24/04/2024 15:27 (GMT+7)

Hà Nội dành gần 34 tỷ đồng chống mù chữ

MTĐT -  Thứ hai, 05/12/2011 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chống mù chữ và phát triển giáo dục. Mục tiêu là đạt chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ ở tất cả quận huyện, xã phường.

Dự kiến, kế hoạch sẽ được triển khai từ năm 2011 đến 2015 theo 2 giai đoạn. Ngoài mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về công tác chống mù chữ, thành phố sẽ xây dựng 100% phòng học kiên cố cho lớp mầm non 5 tuổi.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng phấn đấu phổ cập giáo dục tiểu học, trung học đúng độ tuổi. Kế hoạch đến năm 2015 có 50% trường đạt chuẩn quốc gia và 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn.

Để thực hiện mục tiêu này, hàng năm các cấp ở từng địa phương có nhiệm vụ huy động trẻ 5 tuổi và các em trong độ tuổi phổ cập đến trường. Các trường mầm non công lập phải thực hiện chế độ ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc.

Bên cạnh đó, các trường tiểu học, trung học phải đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình học tập. Thành phố sẽ ưu tiên mở rộng mạng lưới trường lớp, đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, đảm bảo ngân sách để phục chống mù chữ, phổ cập giáo dục cho tất cả bậc học.

Tổng kinh phí thực hiện gần 34 tỷ đồng.

Kiều Trinh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội dành gần 34 tỷ đồng chống mù chữ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.