Thứ năm, 25/04/2024 15:02 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/11/2018

MTĐT -  Thứ năm, 22/11/2018 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/11/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Xe bồn chở xăng cháy, 6 người chết

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng nay, xe bồn chở xăng (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước). Đến điểm trên, ôtô này va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 16 căn nhà. Ông Nguyễn Tấn Hải, Bí thư huyện Chơn Thành, cho biết vụ cháy làm 6 người chết, 2 người bị thương.

Nguy cơ lở đất nghiêm trọng sau cháy rừng tại California, Mỹ

Nhà chức trách Mỹ cảnh báo, mưa lớn tại bang California có thể gây nguy cơ lở đất sau thảm họa cháy rừng vừa qua.

Theo nhà chức trách, mưa lớn có thể giúp dập tắt một số đám cháy và làm tan khói độc, nhờ đó cải thiện chất lượng không khí.

Tuy nhiên, nguy cơ đất đá có thể bất ngờ đổ xuống chân núi Sierra Nevada, nơi đám cháy Camp Fire đã thiêu rụi hàng trăm ha rừng, đồng thời đe dọa người dân vẫn đang phải trú tạm trong các lều trại.

Mẫu Sơn nhiệt độ giảm 7,4 độ C

Sáng 22/11, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn tỉnh Lạng Sơn Hà Văn Tiên cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn) giảm xuống còn 7,4 độ C kèm theo mưa nhỏ rải rác, lượng mưa 2,0 mm, gió đông bắc cấp 3, cấp 4 nên tầm nhìn rất hạn chế.

Đây là đợt không khí lạnh làm nhiệt độ giảm thấp nhất trong đợt đầu mùa đông năm nay.

Theo Trung tâm khí tượng - thủy văn tỉnh, từ đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh, gây rét hại, nhiệt độ phổ biến tại các địa phương trong tỉnh giảm xuống từ 10 - 14 độ C, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến hết tuần.

Băng trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ ở Sài Gòn sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 29/11, TAND TP.HCM xét xử vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” đối với hai bị can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM).

Liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Trịnh Thị Như (vợ Hùng) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo lời khai, Tài là hung thủ sát hại “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam trên đường Cách Mạng Tháng 8 tối ngày 13/5 vừa qua.

Tài và Phú thường xuyên rủ nhau trộm cắp xe máy rồi bán lấy tiền tiêu xài. Chiều ngày 13/5, Tài gọi điện thoại rủ Phú tiếp tục đi... trộm.

Chỉ hòa Philippines, Thái Lan có nguy cơ bị loại

Indonesia và Timor Leste là 2 đội bóng chính thức bị loại khỏi bảng B với kết quả tệ hại sau 3 lượt trận. Tấm vé vào bán kết giờ là cuộc cạnh tranh của Thái Lan, Philippines và Singapore.

Ở lượt trận cuối, Kraisorn và đồng đội sẽ đối đầu với các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử trong khi đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Sven-Goran Eriksson làm khách trên sân của Indonesia.

Nếu đội bóng xứ chùa Vàng "ngã ngựa" trước Singapore ở lượt trận cuối, họ sẽ bị chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2018 khi Philippines giành được ít nhất một trận hòa.

Khi đó, đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson sẽ đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng B với 7 điểm, Singapore vươn lên ngôi đầu bảng với 9 điểm.

Philippines sẽ đứng ở vị trí thứ nhất nếu họ giành chiến thắng trước Indonesia, đội bóng đã bị loại với 3 điểm sau 3 lượt trận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.