Thứ sáu, 26/04/2024 04:56 (GMT+7)

Hàng ngàn người bị mắc kẹt do mưa tuyết kỷ lục ở Ấn Độ

MTĐT -  Thứ ba, 25/09/2018 22:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhóm 50 phượt thủ, trước đó được thông báo mất tích tại vùng đồi núi ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ sau một đợt tuyết rơi và mưa lớn.

Thủ hiến bang Himachal Pradesh Jai Ram Thakur ngày 25/9 cho biết nhà chức trách đã xác định được vị trí của nhóm này. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một nhóm đang phượt bộ tại vùng núi cao ở bang Himachal Pradesh, trong đó có 35 sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ Roorkee, đã mất tích do tuyết rơi dày.

Hiện các nhóm cứu hộ, trong đó có lực lượng không quân Ấn Độ, đang mở chiến dịch giải cứu nhóm phượt thủ trên cũng như những người khác bị mắc kẹt ở huyện này. 

Hàng trăm người bị mắc kẹt do mưa tuyết ở bang Himachal Pradesh. indiatimes.com. 

Theo thông báo, 120 người mắc kẹt tại thị trấn Kokhsar thuộc huyện Lahaul-Spiti sẽ được đưa đi bằng máy bay tới Kullu. Khoảng 350 người khác bị kẹt lại tại các khu vực Manali và Leh sẽ được giải cứu sau. Ngoài ra, 12 du khách mắc kẹt tại các điểm du lịch khác cũng được đưa tới nơi an toàn.

Theo các thông báo mới nhất, các trận mưa lớn và tuyết rơi dày trong vài ngày qua đã khiến hơn 3.000 người mắc kẹt ở huyện Lahaul-Spiti và thành phố Chamba.

Mưa to không ngớt cũng khiến mực nước nhiều sông suối tại đây dâng cao. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân tránh hoạt động các sông suối, đồng thời ban bố cảnh báo tại các khu vực bị ảnh hưởng, yêu cầu các nhà điều hành du lịch ngừng triển khai các hoạt động thể thao mạo hiểm cho tới khi có thêm thông báo mới.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hàng ngàn người bị mắc kẹt do mưa tuyết kỷ lục ở Ấn Độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.