Thứ năm, 18/04/2024 14:29 (GMT+7)

Hơn 700 tỷ đồng xây đập hạ lưu sông Dinh

MTĐT -  Thứ hai, 03/04/2017 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Sáng 31/3, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã khởi công dự án xây dựng đập hạ lưu sông Dinh, có kinh phí đầu tư hơn 700 tỷ đồng.

Đập sông Dinh được xây dựng trên đoạn sông rộng 500m cách cầu Đạo Long 1 khoảng 1,8 km về phía hạ lưu sông Dinh thuộc khu vực phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm và xã An Hải, huyện Ninh Phước. 
Dự án do Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, phối hợp Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển Tài nguyên nước - Hội Đập lớn Việt Nam làm đơn vị tư vấn thiết kế. Liên danh Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản miền Nam 389, Công ty cổ phần Hassyu Việt Nam và Công ty cổ phần Cầu 14 thi công xây lắp. 
Theo đánh giá của các chuyên gia thủy lợi, đây là đập hạ lưu ở gần cửa sông vào loại lớn nhất ở nước ta hiện nay. Đập sông Dinh được xây dựng trên diện tích sử dụng đất 14,3 ha. Về kỹ thuật, đập được xây dựng với kết cấu đập bê tông trụ đỡ, công trình cấp III. 
Các hạng mục của công trình bao gồm: Đập dâng tạo hồ chứa có chiều dài bằng chiều rộng lòng sông là 240m, gồm 6 khoang điều tiết, mỗi khoang rộng 37,8m, có 7 trụ pin, chiều dày trụ pin từ 1,6m đến 2,2m, có 6 cửa van thép điều tiết nước đóng mở bằng tời thủy lực; Âu thuyền kết hợp cống xã có chiều dài 21m, rộng 6,2m; Cầu giao thông có tổng chiều dài tính đến hai mố là 480m, trong đó đoạn trên đập dài 240m và đường nối tiếp. 
Các công trình phụ có diện tích 2.000 m2, bao gồm nhà quản lý điều hành đập, kho vật tư thiết bị, máy phát điện dự phòng và khu nhà ở của công nhân quản lý. 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Lưu Xuân Vĩnh nhấn mạnh, sau khi xây xong, đập hạ lưu sông Dinh sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn triệt để do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh. 
Bên cạnh đó, hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m3 nước để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư sẽ được hình thành, góp phần thoát lũ, cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, cải thiện môi trường và phát triển giao thông. 
Đồng thời, đập hạ lưu sông Dinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, mở rộng đô thị dọc hai bên bờ Sông Dinh. Mặt khác, công trình giúp hình thành cảnh quan nhằm phát triển du lịch và môi trường đô thị. 
Đập hạ lưu sông Dinh được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Dự kiến dự án xây đập sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.

Theo Nguyễn Thành (TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Hơn 700 tỷ đồng xây đập hạ lưu sông Dinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.