Thứ năm, 25/04/2024 18:53 (GMT+7)

TT-Huế: Nhức nhối nạn núp bóng dự án để khai thác đất sét lậu

MTĐT -  Thứ ba, 14/08/2018 13:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nạn núp bóng dự án để khai thác đất sét lậu bán cho nhà máy gạch xảy ra tại nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế khiến người dân bức xúc.

Những ngày gần đây, người dân ở xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc nạo vét đập Tre Làng ở thôn Phò Ninh  của xã để khai thác đất sét lậu bán cho nhà máy gạch.

Có mặt tại khu vực đập Khe Làng vào trưa 12/8, phóng viên chứng kiến nhiều xe múc, xe ben đang khai thác đất sét đem đi tiêu thụ. Con đường xe ben chở đất lưu thông nham nhở, lầy lội, bụi bay mù mịt. Cách khu vực đập Tre Làng chừng vài chục mét là những đồi đất bị băm nát. Những khu vực sau khi bị khai thác đất sét lậu hình thành những cái hố rộng lớn ngập nước, như những cái bẫy chết người.

Nhiều người dân cho biết, doanh nghiệp đã khai thác lượng lớn đất sét tại khu vực đập Tre Làng

Nhiều người dân địa phương cho biết, đã có lượng lớn đất sét được lấy đi khỏi khu vực này. “Đường vào khu vực này là nơi người dân trồng rừng keo tràm. Vào ban đêm, chạy xe qua đây chỉ cần sơ sẩy một chút là bị lao xuống hố” - một người dân lo lắng.

Ông Nguyễn Đôn - Phó Chủ tịch UBND Phong An cho biết, đập Tre Làng được Công ty TNHH Quý Hưng nạo vét, khơi thông và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho phép gia hạn vận chuyển đất dôi dư ra khỏi khu vực dự án đến tháng 11.2018 . Theo ông Đôn, chính quyền xã có biết việc doanh nghiệp trên đem đất sét đi bán nhưng bán ở đâu thì xã không rõ.

Hoạt động khai thác đất sét lậu của Công ty TNHH Quý Hưng từng bị chính quyền xã Phong An xử phạt

Ông Đôn cho hay, từ phản ánh của người dân, xã từng kiểm tra thực tế việc nạo vét đập Tre Làng. Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp đã khai thác đất sét cả ngoài khu vực đập. Chính quyền xã đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép đối với Công ty TNHH Quý Hưng.

Tiếp đó, cũng từ phản ánh của người dân, UBND X.Phong An tiếp tục lập biên bản kiểm tra tình hình cắm mốc nạo vét lòng hồ đập Tre Làng. “Trong hồ sơ thiết kế việc cắm mốc ranh giới xung quanh phạm vi nạo vét được thể hiện 41 mốc bê tông, nhưng thực tế đơn vị thi công chỉ cắm mốc sơ sài, không đảm bảo thiết kế” - ông Đôn thông tin.

Ông Đôn cũng cho biết, tình trạng xe ben chở đất đá gây ô nhiễm môi trường đã khiến người dân các thôn Đồng Lâm và Phò Ninh của xã rất bức xúc, dân đã nhiều lần chặn xe. 

Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường ở xã Phong An

Tình trạng núp bóng các dự án để khai thác đất sét lậu không chỉ xảy ra ở Phong Điền mà còn xảy ra ở xã Hương Thọ và phường Hương Vân (thị xã Hương Trà), xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy)... Mới đây, người dân tổ dân phố Văn Xá Thượng, phường Hương Vân  bất bình trước việc một số doanh nghiệp lợi dụng dự án để khoét cả quả đồi lấy đất sét đem bán cho nhà máy gạch nhưng chính quyền không hay biết.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết TT-Huế: Nhức nhối nạn núp bóng dự án để khai thác đất sét lậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.