Thứ sáu, 29/03/2024 13:13 (GMT+7)

Tuyên Quang: Buông lỏng việc quản lý các phòng khám đa khoa tư nhân?

ĐỨC ANH -  Thứ hai, 23/07/2018 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước đó, theo người dân tại phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai có trường hợp một nam nhân viên tên Lê Đức Vương tự xưng là bác sỹ siêu âm để đứng ra chẩn đoán cho người bệnh.

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có nhiều đơn vị đang mở phòng khám đa khoa tại đây. Việc các phòng khám này được mở ra có đầy đủ giấy tờ thủ tục hay không thì chưa biết? Nhưng đã có phòng khám bác sỹ không đủ chuyên môn, năng lực, giả mạo bác sỹ siêu âm để chuẩn đoán cho người bệnh. Khiến cho người dân hoang mang lo sợ.

Qua tìm hiểu, tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đang có 3 cơ sở đăng biển phòng khám đa khoa là: Phòng khám đa khoa Hàm Long; Phòng khám đa khoa 19A; Phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai.

Trước đó, theo người dân tại phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai có trường hợp một nam nhân viên tên Lê Đức Vương tự xưng là bác sỹ siêu âm để đứng ra chẩn đoán cho người bệnh.

 Phòng khám nới xảy ra vụ việc bác sỹ giả tại thị trân Tân Yên - Hàm Yên

Để làm rõ vấn đề này, PV chúng tôi đã liên hệ với chính quyền huyện Hàm Yên. Ông Nông Viết Thắng, Trưởng phòng y tế huyện Hàm Yên cho biết: “Tại thị trấn Tân Yên hiện nay đang có 02 cơ sở ngoài công lâp được cấp phép hoạt động là: Phòng khám đa khoa Hàm Long và Phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai, ngoài ra không còn phòng khám nào hết.

Về vấn đề trường hợp bác sỹ giả như người dân phản ánh thì đã có báo cáo gửi lên chánh thanh tra sở y tế và báo cáo lên huyện. Các phòng khám đều có giấy phép hoạt động. Theo quy chế phát ngôn thì tôi cũng không thể cung cấp được báo cáo và giấy phép của các cơ sở đó cho PV”.

Có 02 phòng khám là có giấy phép hoạt động là Phòng khám đa khoa Hàm Long và Phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai

Như vậy, trên địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tính đến thời điểm này có 3 Phòng khám đa khoa đang hoạt động. Hằng ngày vẫn có rất đông người dân tới khám bệnh tại 03 phòng khám trên. Việc quản lý của chính quyền huyện Hàm Yên như vậy đã đảm bảo chưa? Khi mà vẫn còn tình trạng bác sỹ giả hoạt động tại Phòng khám đa khoa hữu nghị Bạch Mai cách đó không lâu.

 Theo như ông Nông Viết Thắng thì Phòng khám đa khoa 19A, không có giấy phép hoạt động. Nhưng vẫn rất đông người đến khám bệnh tại đây.

Trao đổi với lãnh đạo Sở y tế, ông Đào Duy Quyết, Giám đốc Sở y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Hiện đã nhận được thông tin về bác sỹ giả. Đang cho thanh tra tiến hành xử lý với mức xử phạt 35 triệu đồng. Để cho khách quan công tâm nhất về thông tin liên quan, cũng như cung cấp các tài liệu thì hẹn PV đầu tuần sau đến làm việc tại sở y tế”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang: Buông lỏng việc quản lý các phòng khám đa khoa tư nhân?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới