Thứ năm, 18/04/2024 10:02 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/12/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 08/12/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 8/12/2018.

Thay đổi tội danh truy tố, Hoàng Công Lương đối diện mức án nặng hơn

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình (VKSND) đã thay đổi tội danh truy tố đối với Hoàng Công Lương (SN 1986), nguyên là bác sỹ khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin, BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Hoàng Công Lương bị chuyển truy tố từ tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999 sang tội danh “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 2, Điều 98, Bộ luật hình sự năm 1999.

Khoản 2 Điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định: Người nào phạm tội vô ý làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Như vậy, với việc thay đổi tội danh, bác sỹ Hoàng Công Lương có thể phải đối mặt với mức án từ 3-10 năm tù giam nếu tòa tuyên có tội.

Trước đó, trong lần xét xử sơ thẩm lần 1, VKSND thành phố Hòa Bình đề nghị tuyên Hoàng Công Lương từ 30-36 tháng tù treo đối với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Triệt phá ổ nhóm buôn bán vũ khí trái phép qua mạng xã hội

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã triệt phá một cơ sở buôn bán trái phép vũ khí qua mạng xã hội đóng trên địa bàn huyện.

Tang vật bị thu giữ gồm hơn 250 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại, trong đó có cả súng ngắn, đạn và hàng chục loại đao, kiếm với đủ kích cỡ.

Các đối tượng khai nhận đã mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ ở Trung Quốc, sau đó, rao bán trên Facebook để kiếm lời.

Chó Pitbull cắn, kéo lê người tập thể dục ven hồ

Tối 6/12, ông Tạ Đình Diểu (58 tuổi trú tại Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội) bị một con chó Pitbull lao ra cắn trong lúc đang đi bộ tập thể dục tại hồ điều hòa quận Hoàng Mai.

Nhân chứng kể thời điểm đó ông Diểu đang đi tập thể dục dưới đường đi sát mép nước. Con chó Pitbull đang ngồi với chủ trên bờ bất ngờ lao xuống tấn công. Dù chủ chó cùng nhiều người dân gần đó lao vào kéo chó ra nhưng ông Diểu vẫn bị kéo lê một đoạn.

Hậu quả khiến ông Diểu rách mông phải 15 cm cùng nhiều vết xước xát trên cơ thể. Sau khi sự việc xảy ra, ông Diểu đã có đơn trình báo tới UBND phường Định Công và đề nghị xử lý.

Ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết chủ chú chó trên là ông Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).

Điều tra bảo vệ đưa CĐV không vé vào sân Mỹ Đình

Ngày 7/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của nhóm bảo vệ đưa cổ động viên không vé vào SVĐ quốc gia Mỹ Đình xem trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines để thu lời bất chính.

Trước đó, chiều 6/12, tổ công tác Đội CSHS - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một nhóm cổ động viên không có vé nhưng vẫn vào được sân Mỹ Đình qua ám hiệu của nhân viên bảo vệ. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu ba nhân viên bảo vệ của Công ty KTC (Công ty bảo vệ được thuê làm nhiệm vụ soát vé tại sân Mỹ Đình) về trụ sở để làm rõ

Tại cơ quan công an, ba nhân viên bảo vệ khai tên là Nguyễn Long An (quê Hải Dương), Đào Quang Trường (quê Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Lân (ở Hà Nội). Nhóm bảo vệ này khai do Công ty KTC không đủ nhân lực bảo vệ nên đã thuê thêm một số người làm nhiệm vụ soát vé vào sân Mỹ Đình.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, chiều 6/12, An, Trường, Lân đã móc ngoặc với nhau dự định đưa 8 cổ động viên không có vé vào sân xem trận bán kết để thu lời 7,8 triệu đồng. Nhóm bảo vệ đưa được tổng cộng 6 người vào sân trót lọt thì bị cảnh sát phát hiện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.