Thứ năm, 28/03/2024 17:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/9/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 07/09/2018 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất ngày 7/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất trên cả nước ngày 7/9/2018.

Khởi tố “tú ông” điều hành đường dây á hậu, MC bán dâm nghìn đô

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo cảnh sát, Dũ từng là sinh viên và chạy GrabBike kiếm sống. Thời gian này, nam sinh 9X chở nhiều cô gái đi bán dâm nên làm quen và lê la hỏi chuyện. Nhờ những cô gái này hướng dẫn, Dũ nắm được cách thức điều hành đường dây bán dâm.

Đường dây của Dũ có nhiều sinh viên, hot girl với số lượng đông sẵn sàng đi khách. Ngoài ra, “tú ông” 9X còn sở hữu trong tay dàn hoa hậu, diễn viên, sẵn sàng bán dâm với giá cao chót vót, chuyên phục vụ các đại gia.

Sau 2 năm điều tra và 6 tháng lập chuyên án, cảnh sát quyết định cất lưới. Chiều 30/8, hàng chục trinh sát của đội 6 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, có 2 nhân vật được chú ý là á hậu T.D. bán dâm với giá 7.000 USD, còn MC kiêm diễn viên C.V, "đi khách" với giá 1.500 USD.

Khởi tố người đàn ông lừa đảo nhân viên giao hàng

Ngày 7/9, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huynh (SN 1974, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi nhân viên giao hàng mang sản phẩm đến, Huynh giả vờ nói “đi đưa hàng cho người thân xem trước rồi sẽ trả tiền sau”. Sau đó, Huynh bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Huynh khai nhận từng lừa đảo hàng chục vụ có cách thức tương tự với số tiền chiếm đoạt được lên đến hàng chục triệu đồng. Số tiền lừa đảo, Huynh tiêu xài cá nhân.

60 học viên phá cửa trốn khỏi trung tâm cai nghiện

Ngày 6/9, ông Thái Bá Việt, Chánh văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp địa phương tìm kiếm và vận động 15 học viên sớm trở lại trung tâm cai nghiện bắt buộc. 

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/9, nhiều học viên tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc H.Cao Lãnh), thuộc Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp, bất ngờ la lối, chửi bới cán bộ quản lý, đập phá cửa phòng điều trị. Mặc dù cán bộ quản lý đã kịp thời động viên, nhắc nhở nhưng tình hình chỉ ổn định được khoảng 30 phút, sau đó 60 học viên mới vào cai nghiện (trong tổng số 242 học viên đang điều trị) đồng loạt phá cửa trốn ra ngoài và mang theo các vật dụng để làm hung khí chống trả lực lượng bảo vệ.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây buôn bán hơn nửa tấn cá thể tê tê

Công an Quảng Ninh ngày 7/9 cho biết, lực lượng này cùng phối hợp với Cảnh sát hình sự của Bộ Công an tiến hành phá án một đường dây thu gom, buôn bán động vật hoang dã trái phép quy mô cực lớn với số lượng trên nửa tấn cá thể tê tê.

Tiến hành khám xét nhà kho của ông Phạm Văn Tuấn (thôn Cầu Voi, xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) ngày 6/9,  lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang các đối tượng tổ chức nuôi nhốt, tàng trữ trái phép 77 cá thể tê tê còn sống (tổng trọng lượng là 301,88kg).

Sau khi mở rộng kiểm tra tại địa điểm trên, công an phát hiện và thu giữ thêm 47 cá thể tê tê còn sống, 21 cá thể tê tê đã bị lột vẩy (trọng lượng 224,5kg) và 7kg vẩy tê tê đang được chủ kho hàng tập kết chờ thời điểm thích hợp bán cho các đối tượng người Trung Quốc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.