Thứ sáu, 29/03/2024 16:08 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/12/2018

MTĐT -  Thứ ba, 04/12/2018 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 4/12/2018.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ 2 nữ phóng viên bị dọa 'giết cả nhà'

Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ thông tin 2 nữ phóng viên điều tra vụ 'bảo kê' chợ Long Biên bị dọa giết.

Liên quan đến thông tin 2 nữ phóng viên của 2 cơ quan báo chí điều tra vụ "bảo kê" ở chợ Long Biên bị kẻ lạ nhắn tin dọa giết, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều 3/12, Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Theo đó, Bộ Công an đã nhận được công văn của cơ quan các phóng viên gửi đến và đang giao cho các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Trước đó, vào tối 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam) nhận được một tin nhắn đe dọa từ số lạ …7933.

Đối tượng nhắn tin đe dọa nữ nhà báo điều tra vụ bảo kê ở chợ Long Biên. 

Tin nhắn này có nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày". Sau đó, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục nhận được tin nhắn với nội dung: "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Ngoài ra, phóng viên Thu Trang, Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM cũng nhận được 2 tin nhắn tương tự giống phóng viên Liên Liên từ một số đuôi 7933.

Cuối tháng 9 vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Phóng viên Liên Liên và Thu Trang là tác giả loạt bài nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và ghi hình được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương.

Lò mổ heo lậu vẫn hoạt động sau nhiều lần bị xử phạt

Vào 3h sáng 4/12, Đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo của bà Mai Thị Thanh Thúy (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất).

Tại đây, lực lượng phát hiện 6 con heo (tổng trọng lượng khoảng 600 kg) đã được giết mổ và có 4 người đang làm việc. Thịt, nội tạng heo được để tràn lan trên nền xi măng bẩn.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà chủ lò mổ không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến kinh doanh, giết mổ. Xác định cơ sở này hoạt động ở địa điểm không được cơ quan thẩm quyền cho phép, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý.

Nhà chức trách cũng buộc chủ cơ sở tiêu hủy số thịt và nội tạng heo trên theo quy định.

Ông Phạm Hữu Tài, Đội trưởng đội kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất, cho biết lò mổ heo lậu của bà Thúy hoạt động nhiều năm và nhiều lần bị xử phạt.

Kể từ đầu năm đến nay, cơ sở này 4 lần giết mổ heo lậu và bị cơ quan chức năng huyện Thống Nhất lập biên bản, xử phạt về các hành vi giết mổ trái phép, không đúng nơi quy định, không đảm bảo vệ sinh thú y, không có giấy kiểm dịch động vật.

Cao điểm chống buôn lậu, đảm bảo ATVSTP dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 1/12/2018 đến ngày 28/2/2019 nhằm chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả; đồng thời, giúp các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong đó cần xác định các tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không; các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, cảng hàng không nội địa,…  Phân công rõ nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc địa phương và của trung ương đóng tại địa bàn.

Bắt hai đối tượng giấu hơn 3 tạ pháo dưới gầm xe

Ngày 4/12, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng giấu hơn 3 tạ pháo ở gầm xe bán tải về trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, rạng sáng ngày 3/12, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng Phan Văn Hà (SN 1991, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Doãn Văn Hiếu (SN 1980, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum) đang có hành vi mua bán pháo trái phép tại khu vực khối Đan Nhiệm (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn).

Tang vật thu giữ 340kg pháo các loại, được hai đối tượng chế khung gầm thùng xe bán tải phía sau rồi giấu pháo. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển pháo từ tỉnh Quảng Nam về Nghệ An tiêu thụ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.