Thứ tư, 24/04/2024 10:24 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/11/2018

MTĐT -  Thứ tư, 28/11/2018 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 28/11/2018.

Ngày 30/11 xét giám đốc thẩm vụ container đâm Innova lùi trên cao tốc

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết ngày 30/11, cấp giám đốc thẩm sẽ xét kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án xe đầu kéo container đâm Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án TAND Tối cao, cho biết Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao tiến hành xử giám đốc thẩm, có thể chấp nhận hoặc bác kháng nghị.

"Nếu Ủy ban Thẩm phán chấp thuận kháng nghị hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ điều tra bổ sung vụ án này. Sau khi có kết luận điều tra bổ sung, tòa án xử lại theo trình tự sơ thẩm", ông Tuệ nói.

Theo kháng nghị, để có đủ căn cứ pháp lý cũng như khoa học nhằm đánh giá khách quan về vi phạm của tài xế xe đầu kéo container Lê Ngọc Hoàng, TAND Cấp cao nhận định cần phải làm rõ điểm va chạm đầu tiên của xe container và Innova trên sơ đồ hiện trường.

Đây là căn cứ quan trọng để xác định khoảng cách giữa hai xe trước khi va chạm, khoảng cách giữa hai xe thời điểm Lê Ngọc Hoàng nhấn phanh, nhằm xác định mức độ lỗi các bên.

Kháng nghị cũng cho rằng phải làm rõ thời điểm xe đầu kéo container mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình thì ôtô này đang ở vị trí nào trên sơ đồ hiện trường. Nguyên nhân mất tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình là gì? Có phải khi thiết bị bị mất nguồn điện thì dữ liệu thể hiện mặc định bằng 0 km/h?

Ngoài ra, cần làm rõ với tốc độ của xe đầu kéo container, trọng lượng xe và khối lượng hàng chở trên xe, khi Lê Ngọc Hoàng nhấn phanh chết thì xe còn di chuyển bao nhiêu mét nữa mới dừng hẳn lại? Xác định tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh xe đầu kéo và rơmooc.

Cần làm rõ đối với các phương tiện chạy trên cao tốc (quy định rõ tốc độ tối đa và tối thiểu), nếu thuộc các trường hợp phải giảm tốc độ theo quy định tại điều 5 của Thông tư 91, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn (có thể dưới tốc độ tối thiểu) hay phải giảm tốc độ nhưng phải đảm bảo không thấp hơn tốc độ tối thiểu.

Cuối cùng, bản kháng nghị nhận định cần làm rõ quy định về xe đầu kéo container có được phép chở thép (mà không có thùng) hay không và chằng buộc thép như thế nào khi vận chuyển.

Hà Nội bêu tên các khu “đèn đỏ” có hoạt động mại dâm

Ngày 27/11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, Hà Nội hiện có 5.792 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện để phát sinh tệ nạn xã hội và 15 khu vực có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Trong 5.792 cơ sở kinh doanh dịch vụ này, có 3.539 cơ sở lưu trú; 1.121 cơ sở karaoke; 836 cơ sở xoa bóp; 2 vũ trường; 44 bar có sử dụng rượu mạnh; 11 cơ sở cắt tóc, gội đầu thư giãn; 111 cơ sở cà phê nhạy cảm; 128 cơ sở tắm nóng lạnh.

Có 5 điểm có biểu hiện mại dâm trên địa bàn công cộng, đó là: Khu vực Đường Hồng Hà, Phạm Ngũ Lão, Dốc Bác Cổ (quận Hoàn Kiếm); Phố Yesin Vườn hoa Paster, Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng); Đường Giải phóng, Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai); Khu vực công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm); Đường Liễu Giai (quận Ba Đình). Đối tượng nghi có hoạt động mại dâm tại các địa bàn này thường đứng chờ khách đến hỏi hoặc lưu động bằng phương tiện xe máy.

Số điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện còn 10 điểm, tụ điểm, bao gồm: Đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai; ngã ba Ba La gần trường Cao đẳng Thương Mại, quận Hà Đông; khu vực Chùa Tống La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, đường 70 Tân Triều, đường Kim Giang, huyện Thanh Trì; ngã ba Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, Thanh Trì; đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì; khu vực đường 21, Đông Yên, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai; Khu vực cầu 72, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; Khu vực đường 32 thuộc địa phận xã Đức Thượng, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Đối với trường hợp phố Trần Duy Hưng bị báo chí, dư luận mạng xã hội phản ánh nhiều về hoạt động mại dâm, lãnh đạo chi cục phòng chống tệ nạn xã hội nói: “Điểm Trần Duy Hưng chúng tôi khảo sát nhiều nhưng phố đó toàn những nhà nghỉ. Có thể không nhìn thấy nhân viên, không thấy tiếp viên. Nói đây là điểm mại dâm, UBND địa phương không công nhận, "bảo phải bắt mới được". Chưa có dấu hiệu, biểu hiện rõ ràng mại dâm, tuy rằng biết trong nhà nghỉ đó có thể có mua bán dâm”.

Nghệ An: Bắt giữ ô tô chở 6 con khỉ đã chết

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại TP Vinh, Đội CSCĐ (Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện xe ô tô BKS 37K1-675.12 chở nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn vào trưa hôm qua.

Yêu cầu kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tài xế đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Tang vật thu giữ được gồm 7 con dúi, 6 con khỉ và 2 con chồn.

Tất cả số động vật trên đều đã chết.

Tại cơ quan công an, tài xế Lương Văn Lĩnh (SN 1970, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) khai, toàn bộ số động vật trên do người đàn ông tên Phương trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuê chở ra Vinh.

Thu gần 307 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hải quan

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 16/12/2017 đến 15/11/2018, toàn ngành hải quan đã phát hiện và bắt giữ 15.539 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 306,93 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã ban hành 62 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác khởi tố 99 vụ.

Riêng trong một tháng từ 16/10/2018 đến 15/11/2018, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 1.430 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 208,79 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt hơn 19,89 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ.

Vụ việc điển hình là ngày 28/10/2018, Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý thuộc Cục Hải quan TP.HCM chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04B) thuộc Bộ Công an kiểm tra 1 đối tượng quốc tịch Malaysia, nhập cảnh từ Dubai trên chuyến bay EK392, phát hiện trong túi hành lý ký gửi 4 hộp bằng kim loại có chứa khoảng 4,1 kg cocaine.   

P.V(tổng hợp)   

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới