Thứ sáu, 26/04/2024 23:24 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/12/2018

MTĐT -  Thứ ba, 25/12/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 25/12/2018.

Tiếp tục phát hiện thêm 1.500 kg nầm lợn nhập lậu

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, rạng sáng ngày 24/12, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội 4, Phòng cảnh sát môi trường (PC05) phát hiện một số đối tượng đang tập kết một số thùng xốp được đựng trong bao tải dứa màu xanh bên ngoài có chữ Trung Quốc đang tập kết tại bãi đất trống khu vực khối 9, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng bỏ chạy và để lại hai mươi hai thùng xốp bên ngoài có chữ Trung Quốc. Đoàn kiểm tra đã mời đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến vụ việc đồng thời đưa toàn bộ tang vật về Đội Quản lý thị trường số 1 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện bên trong hai mươi thùng xốp có chứa 1.500 kg nầm lợn, trị giá khoảng 135 triệu đồng. Toàn bộ số nầm lợn bên trong các thùng xốp đang chảy nước, bốc mùi hôi thối, một số bị miếng thịt đã chuyển màu đen.

Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ doanh nghiệp thuê người phá rừng ở Krông Pa

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với chính quyền huyện Krông Pa khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ doanh nghiệp thuê người phá rừng tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Krông Pa chỉ đạo Công an huyện và ngành chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng trái phép tại Tiểu khu 1396 thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Ba (thuộc địa bàn xã Chư Drăng, huyện Krông Pa. Báo cao kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2019 để theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng; xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc phá rừng trái phép trên lâm phần được giao quản lý.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng diễn ra tại Khoảnh 3, Tiểu khu 1396, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, giáp tỉnh Đăk Lăk. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an huyện Krông Pa.

Bước đầu xác định, diện tích rừng bị hủy hoại là 3 ha, thời gian rừng bị phá diễn ra vào đầu tháng 10/2018. Cây rừng bị chặt vẫn còn nằm ngổn ngang tại hiện trường, chủ yếu là thành ngạnh, căm xe, bằng lăng, kơnia, cà chít, trám, trường, trâm… thuộc rừng sản xuất.

Xét xử vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ Lương có 10 luật sư bào chữa

Ngày 24/12, TAND TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã ký quyết định đưa bác sĩ Hoàng Công Lương và sáu người khác ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8/1/2019. Vụ án được xét xử công khai.

Theo quyết định này, HĐXX gồm: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh; Thẩm phán Đặng Minh Khoa; Thẩm phán dự khuyết Nguyễn Thị Nguyệt; các Hội thẩm nhân dân gồm: ông Phạm Quốc Trung, bà Phạm Thị Nga, ông Trần Viết Tỵ; Hội thẩm nhân dân dự khuyết là bà Ngô Thị Như Hoa; Đại diện VKSND TP Hòa Bình gồm: Kiểm sát viên Bùi Thị Thu Hằng và Đào Thị Hồng Điệp.

Bị can Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc bị xét xử tội Vô ý làm chết người theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Bị can Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng, Đỗ Anh Tuấn bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Có 31 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người làm chứng, bị hại... Bị can Hoàng Công Lương có số luật sư bảo vệ đông nhất – 10 người, bị cáo Trương Quý Dương có 3 luật sư.

10 luật sư tham gia bào chữa cho bác sĩ Lương gồm các luật sư Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đà, Ngô Thị Thu Hằng, Trần Thị Hồng Phúc, Vũ Công Dũng (thuộc Công ty luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến); luật sư Hoàng Ngọc Biên (Văn phòng luật sư Cát Tường); các luật sư Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Thúy (Văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự); luật sư Nguyễn Văn Quynh (hãng luật Hưng Yên); luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều (Công ty luật TNHH Bắc Nam).

Lừa xin việc, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trương Quỳnh Tiên (40 tuổi, trú P.Thuận Hòa, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Tiên khoe mình có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng xin việc làm tại Thừa Thiên-Huế. Nhiều người tin nên đã đưa tiền nhờ Tiên lo xin việc. Cụ thể, tháng 1.2017, Tiên nhận 90 triệu đồng của bà Trần Thị Nh. (46 tuổi, trú H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để xin cho con bà Nh. vào dạy tại một trường mầm non ở H.Phú Vang.

Tháng 8/2018, Tiên nhận 250 triệu đồng để xin cho chị Võ Thị Kim L. (trú P.Thuận Hòa, TP.Huế) vào làm tại một bệnh viện ở TP.Huế. Ngoài ra, Tiên hứa hẹn xin việc cho 2 trường hợp khác và chiếm đoạt 140 triệu đồng...

Tuy nhiên, Tiên không xin được việc và cũng không trả lại tiền nên các nạn nhân trình báo cơ quan chức năng. Công an TP.Huế đang kêu gọi ai là nạn nhân của Tiên tiếp tục liên hệ với công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới