Thứ tư, 24/04/2024 11:25 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/1/2019

MTĐT -  Thứ năm, 24/01/2019 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 24/1/2019.

Bắt giữ lượng lớn lợn chết, thối tuồn vào chợ đầu mối Bình Điền

Ngày 23/1, cơ quan chức năng TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ một lượng lớn thịt lợn rỉ dịch, có mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ tuồn vào chợ đầu mối Bình Điền.

Số thịt lợn này được trộn chung với thịt lợn đạt chất lượng để trà trộn vào chợ đầu mối Bình Điền. Lô lợn trên có nguồn gốc từ tỉnh Vĩnh Long, trong đó nhiều phần thịt đã bị bốc mùi. Ngoài thịt lợn bị thối, số lợn này không đủ giấy tờ kiểm dịch thú y, không truy xuất nguồn gốc, chủ lô hàng khai là tự mổ tại nhà.

Chủ lô hàng đã bị cơ quan chức năng phạt 40 triệu đồng và chịu 17 triệu đồng chi phí tiêu hủy toàn bộ lô lợn. Cơ quan chức năng cũng phát hiện và thu giữ 1 con lợn bị chết trước khi giết mổ có nguồn gốc từ tỉnh Long An.

Phát hiện cơ sở sản xuất giấm ăn bằng nước lã và... axit

Chiều 23/1, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang bà Đặng Thị Mùa (sinh năm 1964, ở số 26, đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi) đang sử dụng axit và nước lã để sản xuất giấm ăn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Mùa cùng chồng đang sử dụng 2 can nhựa loại 20 lít bên trong có chứa axit, pha chế với nước lã để tạo thành giấm ăn.

Tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện có hơn 100 chai nhựa, loại 1,5 lít (vỏ chai nước suối đã qua sử dụng được bà Mùa mua lại) bên trong có chứa giấm ăn vừa được pha chế chuẩn bị đưa ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại phụ gia.

Theo cơ quan chức năng, tùy nồng độ axit axetic công nghiệp được pha mà giấm làm từ axit axetic công nghiệp có thể gây hại cho dạ dày, khiến dạ dày bị "bào mòn". Ngoài ra, giấm pha axit axetic công nghiệp có thể giết chết các men tiêu hóa, gây nguy hại khó lường cho sức khỏe con người.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu vận chuyển 300 tấn phân bón không nguồn gốc

Lực lượng Cảnh sát biển đã thu giữ số phân bón tại vị trí Côn Đảo khoảng 40 hải lý. Qua kiểm tra, tàu do ông Nguyễn Văn Siêu, ngụ tại tỉnh Long An làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 300 tấn phân lân dạng rời và 13 chiếc xe đạp nhưng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Số hàng hóa này có biểu hiện đưa từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Tất cả hàng hóa và tàu vi phạm hiện đang bị tạm giữ để xử lý.

Điều tra làm rõ trách nhiệm vụ TNLĐ làm 3 công nhân tử vong ở Châu Đốc

Lực lượng chức năng TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên để xử lý theo quy định của pháp luật trong vụ TNLĐ làm 3 công nhân tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vào ngày 21/1, mới đây UBND thành phố đã thông tin thêm đến báo chí về nguyên nhân của vụ việc.

Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng cho biết, công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tọa lạc ở đường Châu Thị Tế, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Công trình này đã không đảm bảo an toàn lao động trong quá trình tổ chức thi công. Ba nạn nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 4 của công trình này gồm 2 công nhân nam sinh năm 1978, 1980 và 1 nạn nhân nữ sinh năm 1992, cùng ngụ tỉnh An Giang. Mỗi nạn nhân đã được chủ đầu tư hỗ trợ 30 triệu đồng và 5 triệu đồng từ thành phố Châu Đốc.

Công an nổ súng truy bắt 'cát tặc'

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 1 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lực lượng bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua xã Hoằng Minh (H.Hoằng Hóa).

Thời điểm lực lượng công an dùng thuyền áp sát thì cả hai tàu trên đều nổ máy bỏ chạy, lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên thì các chủ tàu cát mới dừng lại.

Chủ hai tàu cát là Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, ngụ xã Thiệu Vũ, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) đều thừa nhận thường xuyên hút cát trái phép và cả hai tàu đều không đăng ký số hiệu tàu.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an H.Hoằng Hóa đang phối hợp tạm giữ phương tiện để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng: Truy tìm đối tượng đập vỡ cửa kính xe Audi, trộm hơn 25 triệu đồng

Chiều 23/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang tiến hành điều tra, xác minh danh tính đối tượng gây ra vụ đập cửa kính xe ô tô xe Audi đỗ bên đường để trộm hơn 35 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Theo thông tin từ chị Nguyễn Thị Trinh (ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, tối 22/1, chị đỗ xe ô tô Audi Q5 màu đen mang BKS 43A-347.30 trên đường Nguyễn Phước Lan (thuộc khu đô thị sinh thái Hòa Xuân) để vào dự tiệc tất niên ở nhà bạn.

Xong tiệc, chị Trinh ra lấy xe thì bất ngờ phát hiện phần cửa kính phía trước, bên phải của ô tô đập bể hoàn toàn. Cùng với đó, chiếc túi xách màu trắng bên trong có hơn 35 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng để trong xe đã “không cánh mà bay”.

Một số người dân sống gần khu vực xảy việc xác nhận, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày, có một nam thanh niên đi bộ quanh chiếc ô tô Audi của chị Trinh, nhưng không biết đối tượng này đập vỡ cửa kính, trộm tài sản.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới