Thứ sáu, 19/04/2024 16:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/12/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 22/12/2018 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 22/12/2018.

Đã bắt được đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Liên quan đến việc cầu Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) bị rải đinh trong nhiều tháng qua, ngày 21/12, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu, sinh năm 1998, tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải sau nhiều ngày theo dõi và mật phục.

Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận hành vi rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nhằm trục lợi. Đầu tháng 11, Hiếu lấy khoảng 0,5 kg loại 3cm của gia đình rải đinh dọc cầu Tân Vũ - Lạch Huyện theo hướng từ đỉnh cầu về phía huyện Cát Hải.

Quán sửa xe của Hiếu nằm ngay gần cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nên đã có nhiều người bị thủng săm xe đến quán của Hiếu sửa xe. Mỗi vết thủng săm Hiếu thu 20.000 đồng, với các xe phải thay săm thu 90.000 đồng. Hiện, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) đang tiếp tục điều tra vụ án.

Cấm 24 tổ công tác đặc biệt của CSGT Hà Nội lập chốt, đứng núp...

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thủ đô lập các tổ công tác đặc biệt để xử lý những người không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 21/12, thông tin từ lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội, phòng này đang phối hợp với Trung đoàn CSCĐ thủ đô lập 24 tổ công tác đặc biệt.

Theo đó, mỗi tổ công tác này gồm 4 cán bộ, chiến sỹ (2 CSCĐ và 2 CSGT) để tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý những trường hợp đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm; thanh thiếu niên ngổ ngáo, không tuân thủ quy định giao thông.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, 24 tổ công tác đặc biệt sẽ tuần tra, kiểm soát các trường hợp nêu trên với khung giờ không cố định.

Phòng CSGT Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ thành lập chốt, đứng núp tại các vị trí khuất tầm nhìn, đường cong hay dốc trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Hưng Yên: Phát hiện 6,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 7 Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ 2 xe ô tô chở khối lượng lớn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 16h15 chiều ngày 20/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 7 Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và Công an xã Tân Quang trong lúc đang làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang (huyện Văn Lâm).

Hai xe ô tô tải bị phát hiện gồm: 1 xe mang BKS: 29H – 024.03 và xe còn lại mang BKS: 29C – 590.93 do 2 tài xế Dương Văn Linh (SN 1990) và Vũ Ngọc Tiến (SN 1986) cùng trú tại huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số xương động vật với tổng trọng lượng 6,5 tấn đang trong trạng thái chuyển màu và bốc mùi hôi thối. Các lái xe đều không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Hai lái xe khai báo chở thuê cho 1 người có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Quang và đang trên đường vận chuyển mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 21/12, khi Trần Thanh Đàn (55 tuổi, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Văn Trang (39 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang có hành vi giao dịch mua bán ma túy trên đường Phan Chu Trinh (TP Vinh) thì bị lực lượng Ban chuyên án bắt quả tang.

Bị vây bắt, Đàn và Trang chống đối nhằm chạy trốn nhưng đã bị các chiến sĩ kịp thời khống chế.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ của Trang 1 xe máy, 5,08 gam ma túy dạng đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thanh Đàn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ được 3 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô biển kiểm soát 99K - 4537.

Bắt giúp việc trộm cắp tiền của gia chủ

Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ khẩn cấp nữ giúp việc Trịnh Thị Thịnh (41 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thịnh khai: Lợi dụng chủ nhà đi vắng nên đã trộm cắp số tiền gần 23 triệu đồng rồi mang đi cất giấu cùng điện thoại của mình. Sau đó, Thịnh tạo hiện trường giả bị 2 thanh niên đánh thuốc mê và cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định thủ phạm trộm cắp chính là Thịnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước