Thứ năm, 18/04/2024 19:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/1/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 20/01/2019 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 20/1/2019.

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Xuất hiện nghi vấn 'đầu độc'

Ngày 19/1, TAND TP Hòa Bình tiếp tục ngày làm việc thứ 6 trong phiên xử vụ án 9 người tử vong sau chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình).

Theo truy tố, ngày 28/5/2017, bị cáo Bùi Mạnh Quốc sửa chữa hệ thống lọc nước dùng cho chạy thận đã sơ ý để axit nhiễm vào. Tuy chưa lấy mẫu xét nghiệm, Quốc thông báo việc sửa chữa xong cho Trần Văn Sơn - nhân viên vật tư BV Hòa Bình và Sơn nói lại với điều dưỡng việc này. Sáng hôm sau, bị cáo Hoàng Công Lương - bác sĩ Đơn nguyên thận nghe điều dưỡng nói sửa chữa xong nên ra y lệnh tiến hành lọc máu khiến nước không an toàn đi vào cơ thể 18 bệnh nhân.

Tại tòa, luật sư Phạm Quang Hưng, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn - GĐ Cty Dược phẩm Thiên Sơn (đơn vị ký hợp đồng sửa chữa hệ thống lọc nước) đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại vụ án vì nghi ngờ có dấu hiệu đầu độc. Theo ông Hưng, các luật sư đang nắm chứng cứ về việc có sự tác động khác và có dấu hiệu của một vụ đầu độc khiến 9 nạn nhân tử vong; không phải do sự vô ý cẩu thả, thiếu trách nhiệm của các bị cáo. Vì vậy, luật sư Hưng đề nghị tạm dừng phiên tòa nhằm đảm bảo tính bí mật và sẽ cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra cũng như viện kiểm sát.

“Có dấu hiệu vụ án đầu độc giết người. Nếu được, tôi xin phép HĐXX tạm ngừng phiên tòa, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra, VKSND hồ sơ vụ án. Nếu như sau khi cung cấp chứng cứ về vụ án mới trên, trong trường hợp được trả lại hồ sơ để vụ án đi đúng hướng, tôi đề nghị HĐXX xem xét trả tự do cho bị cáo Sơn và bị cáo Quốc để tránh oan sai” - luật sư Hưng nói.

Trước lời đề nghị trên, chủ tọa đặt câu hỏi vị luật sư có cam đoan về ý kiến của mình đồng thời khẳng định nếu người nào có hành vi cản trở  việc xét xử sẽ có thể bị truy tố theo quy định. Đáp lại, ông Hưng khẳng định đang giữ chứng cứ có thể nhìn thấy, đọc được và lập tức giao nộp cho tòa án, kiểm sát viên. Trước diễn biến mới, HĐXX quyết định hội ý và cho biết sẽ tiếp tục làm việc vào sáng thứ 2 (21/1).

Bắt khẩn cấp chủ quán cafe buôn bán ma túy ở Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa phá thành công đường dây buôn bán ma túy tại Hà Nội, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Hùng (52 tuổi), Lê Thành Long (49 tuổi), Nguyễn Chí Cường (41 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bích (30 tuổi) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thế Hùng cầm đầu đường dây đã tổ chức buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của mình, ở địa chỉ số 12, ngách 15 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ.

Dưới vỏ bọc ngụy trang là quán cafe ở tầng 1, Hùng đã thiết kế tầng 2 với cửa cách âm, camera an ninh để các đối tượng nghiệp ngập có thể mua bán, sử dụng ma túy ngay tại nhà.

Bằng công tác mật phục, các trinh sát đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy tại nhà của Hùng. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nilon nghi ngờ là ma túy và ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu giữ gần 2 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tối 18/1, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe tải biển kiểm soát 89C-084.09 đang lưu thông theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Đến Km19, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lái xe Đặng Quang Giáp (sinh năm 1987) và người ngồi cùng trên xe là Phạm Văn Linh (sinh năm 1993), đều trú tại huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 38 bao tải, mỗi bao nặng 50kg, bên trong là nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ; tổng trọng lượng số hàng là 1,9 tấn. Đặng Quang Giáp khai nhận chở thuê số nầm lợn trên cho một người không rõ tên, vận chuyển về các tỉnh dưới xuôi để tiêu thụ.

Bắt quả tang một đối tượng làm bột ngọt giả

Chiều ngày 19/1, lực lượng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với công an địa phương tổ chức kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng làm bột ngọt giả đang chờ mang ra thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Đỗ Thị Kim Loan, sinh năm 1975, thuê nhà của một người dân tại khu phố 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa để đóng gói bột ngọt.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 100kg bột ngọt đã được sang chiết vào bao bì thương hiệu quen thuộc loại 140gram và 400gram; 3 bao bột ngọt kém chất lượng, khoảng 150 kg. Ngoài ra còn có các loại máy ép hơi và nhiều vật liệu khác phục vụ để đóng gói kinh doanh bột ngọt giả.

Việc phát hiện và xử lý cơ sở làm giả bột ngọt này đã kịp thời ngăn chặn số lượng lớn bột ngọt kém chất lượng đến tay người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

9X trộm hơn 230 lượng vàng trong 6 năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/1, Tuấn cùng anh trai mang hơn 230 lượng vàng gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỷ đồng tới một tiệm vàng tại TP Đà Nẵng để bán.

Thấy khả nghi, chủ tiệm vàng báo công an, Tuấn cùng anh trai được mời về cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mà mình mang đi bán và khai rằng do mình nhặt được.

Thượng tá Tiến cho hay qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận từ năm 2012 đến 2018, Tuấn làm việc tại một tiệm kim hoàn lớn ở TP Hội An. Được chủ tiệm vàng tin tưởng giao trông coi quầy hàng vàng, mỗi ngày Tuấn trộm một ít vàng đem cất giấu, đến hôm 15/1 mang đi bán thì bị phát hiện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.