Thứ năm, 25/04/2024 01:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/1/2019

MTĐT -  Thứ năm, 17/01/2019 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 17/1/2019.

Phát hiện vụ tàng trữ khoảng 75 kg pháo để bán kiếm lời

Qua tin báo của người dân, vào khoảng 13h30 ngày 16/1, tổ công tác  của công an huyện Krông Pắk đã phát hiện tại nhà của Trần Văn Minh (SN 1972), trú ở thôn Phước Lộc 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, đang có hành vi tàng trữ pháo các loại.

Kiểm tra nhà đối tượng Minh cơ quan công an đã thu giữ khoảng 75 kg pháo các loại như pháo trứng, pháo dây, pháo chuột... Qua làm việc, bước đầu đối tượng Minh khai nhận trong quá trình gia đình kinh doanh tạp hóa đã nảy sinh ý định bán thêm pháo kiếm lời nên đã tìm mua pháo ở Hà Nội rồi nhờ xe khách vận chuyển vào, Minh đã buôn bán pháo từ năm 2017.

Số pháo bị cơ quan công an phát hiện Minh khai mua từ tháng 8-2018 và cất trong nhà để bán. Thủ đoạn của đối tượng Minh là chỉ bán pháo cho người quen chứ không bán cho người lạ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Đề nghị điều tra hàng loạt nhân viên tổng công ty cà phê Việt Nam

Ngày 16/1, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Hoàng (sinh năm 1959, nguyên phó tổng giám đốc công ty cà phê Việt Nam, kiêm giám đốc trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe) và Nguyễn Nhật (sinh năm 1957, nguyên giám đốc công ty kinh doanh tổng hợp Vinacafe Quy Nhơn) về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, các ngân hàng không có nguồn USD để bán cho các doanh nghiệp. Khi đó, Vinacafe Quy Nhơn cần có USD để nhập khẩu phân bón nên Nguyễn Nhật đại diện Vinacafe Quy Nhơn đã ký hợp đồng cho Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe do ông Nguyễn Công Hoàng làm giám đốc vay tiền để mua cà phê xuất khẩu (cả 2 doanh nghiệp này đều trực thuộc tổng công ty cà phê Việt Nam- Vinacafe). Theo đó, xuất khẩu được cà phê, Trung tâm thu ngoại tệ về bán lại cho BIDV Bình Định để BIDV Bình Định bán ngoại tệ lại cho Vinacafe Quy Nhơn nhập khẩu phân bón.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 3/8/2010, ông Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Công Hoàng đã ký Hợp đồng vay vốn với nội dung trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe vay của Vinacafe Quy Nhơn số tiền 50 tỉ đồng mục đích để thu mua cà phê với lãi suất vay 13% năm, sẽ được trả sau khi thanh lý hợp đồng, thời hạn vay theo kế hoạch thu mua và xuất khẩu cà phê của trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe.

Thực hiện hợp đồng này, trong thời gian từ 3/8/2010 đến 12/11/2010, trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe đã gửi cho công ty Vinacafe Quy Nhơn 9 giấy đề nghị chuyển tiền tổng giá trị 124 tỉ đồng và Vinacafe Quy Nhơn đã ký 21 ủy nhiệm chi chuyển cho Trung tâm tổng số tiền 116,8 tỉ đồng từ ngày 4/8/2010 đến 15/11/2010. Trung tâm đã chuyển trả nợ cho Vinacafe Quy Nhơn tổng cộng 19 lần với tổng số tiền 71,7 tỉ đồng tiền gốc và thanh toán thêm một vài lần nữa, còn nợ Vinacafe Quy Nhơn tiền gốc là gần 36 tỉ đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 12 năm tù, bị cáo Nhật 11 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, cả 2 bị cáo kháng cáo kêu oan.

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ bán ra chợ

Ngày 16/1, thông tin từ Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra làm rõ hành vi trộn lưu huỳnh (diêm sinh) vào củ riềng xay nhỏ để bán ra thị trường của cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Linh (SN 1970) và chồng là Nguyễn Văn Khánh (SN 1966), có địa chỉ tại xóm Đồng Neo, thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu , thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng PC05 nhận được thông tin cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Linh và chồng là Nguyễn Văn Khánh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến khoảng 15h45 ngày 15/1, tổ công tác của Phòng PC05 phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương), Công an xã Tiền Tiến đã tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện cơ sở này sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là lưu huỳnh (diêm sinh) và chất tạo màu vàng không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ để trộn vào thực phẩm là củ riềng đã được xay nhỏ.

Vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tại cơ sở này có 500 kg củ riềng; 400 kg củ riềng đã rửa sạch và đang ủ lưu huỳnh; 400 kg riềng thành phẩm đã xay nhỏ và được trộn bột màu vàng.

Theo khai nhận của vợ chồng ông Khánh, bà Linh, họ sản xuất riềng xay để bán tại chợ Hội Đô, TP Hải Dương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã năng niêm phong và gửi mẫu đến Trung tâm dịch vụ Khoa học kỹ thuật - Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phân tích để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Gia tăng nạn mua bán, vận chuyển pháo dịp cuối năm

Theo VTV, trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đăk Lăk, trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo các loại với nhiều thủ đoạn khác nhau. Khi tổ cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách do Trần Văn Phận, 39 tuổi, ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai điều khiển, trên xe chỉ có 3 hành khách, hành lý và khoang dưới gầm xe chất đầy pháo. Qua kiểm đếm, có 109 bánh pháo hoa với tổng trọng lượng 185kg.

Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước Tết, từ ngày 16/12/2018 đến nay, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đăk Lăk, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ vận chuyển pháo hoa và pháo các loại có trọng lượng gần 500kg.

Theo Điều 191 Bộ luật Hình sự hiện hành, người tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg sẽ bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm; từ 40 - dưới 120kg sẽ bị phạt tiền từ 300 triệu đồng - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 5 năm; từ 120kg pháo hoa trở lên bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Hải Dương bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép

Từ ngày 13 - 15/1, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 15/1, trên sông Kinh Thầy đoạn qua xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (PC 09), Công an tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, phát hiện bắt giữ tàu xi măng trọng tải toàn phẩn khoảng 80 tấn, không có số hiệu, không có đăng kiểm do Lê Văn Đông, sinh năm 1987, trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách là chủ tàu kiêm lái tàu đang hút cát trái phép.

Tiếp đó, khoảng 4h30 cùng ngày, cũng tại đoạn sông trên, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường tiếp tục phát hiện bắt giữ tàu xi măng trọng tải toàn phẩn khoảng 80 tấn, không có số hiệu, không có đăng kiểm do Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1978, trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách là chủ tàu kiêm lái tàu đang hút cát trái phép. Thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu trên đều có cát; cả 2 đối tượng Đông và Hưng đều không có bằng lái tàu thủy.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 13/1, Tổ công tác của Đội tàu 1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép tại km34+200, trên sông Kinh Thầy, thuộc địa phận xã Lạc Long, huyện Kinh Môn. Hai phương tiện trên gồm tàu BN-1439, có trọng tải toàn phần 865 tấn, công suất 450CV do Vũ Trọng Đức, sinh năm 1997, trú tại Khu 3, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương là chủ. Và tàu BN-1596, trọng tải toàn phần 746 tấn, công suất 350CV do Lê Văn Chính, sinh năm 1973, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang làm chủ.

P.V(tổng hợp)       

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành