Thứ sáu, 19/04/2024 02:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019

MTĐT -  Thứ tư, 16/01/2019 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 16/1/2019.

Bắt giữ gần 900kg pháo nổ tại Lạng Sơn

Gần 900 kg pháo nổ đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Khi số pháo nổ này được vận chuyển từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới giữa khu vực cột mốc 1089 và 1090, vào thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng Lạng Sơn đã phát hiện và truy bắt.

Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng vận chuyển đã chạy ngược lại sang bên kia biên giới, bỏ lại tại hiện trường 24 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa hơn 430 dàn pháo và 7.000 quả pháo lựu đạn với tổng trọng lượng gần 900 kg.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 1/2019 đến nay, các lực lượng chức năng Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ gần 4 tấn pháo nổ vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đà Nẵng: Phát hiện số lượng lớn rượu lậu bên trong xe chở phế liệu

Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện một số lượng lớn rượu ngoại nghi nhập lậu, bên trong một chiếc xe tải chở phế liệu.

Trên xe tải, vài chục bao chứa phế liệu nhựa được bọc ở bên ngoài và xung quanh xe nhưng khi mở ra, bên trong xe độn hàng chục bịch nilon màu đen, có chứa các thùng giấy ghi nhãn rượu ngoại. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 600 chai rượu ngoại đắt tiền các loại, trị giá hàng tỷ đồng nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Người điều khiển xe tải cho biết ông được thuê lái xe từ Quảng Trị đi TP.HCM mà không biết bên trong thùng xe có chứa rượu.

Xe chở phế liệu nhưng thực chất lại chở rượu và được ngụy trang kỹ để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Lực lượng công an Đà Nẵng đã phải theo dõi 2 ngày mới tiếp cận được với xe tải chở rượu trên.

Hiện toàn bộ số rượu ngoại nghi nhập lậu đã được bàn giao về Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định.

Triệt phá cơ sở chuyên in ấn bao bì cho sản phẩm bánh kẹo giả, nhái

Chiều 15/1, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục QLTT Hà Nội) đã triệt phá một cơ sở chuyên in ấn bao bì, nhãn mác cho sản phẩm bánh kẹo giả, nhái tại La Phù, Hoài Đức.

Từ nhiều năm nay, La Phù là nơi được giới buôn gọi là thủ phủ bánh kẹo giả, nhái tại miền Bắc.

Tại xưởng sản xuất bao bì của Công ty Phong Sắc, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng tấn vỏ hộp bánh kẹo in tên gần giống, chỉ khác một chữ cái so với tên của một số thương hiệu đã được bảo hộ thương hiệu.

Tại đây, rất nhiều bao bì, nhãn mác của các thương hiệu lớn khác cũng bị làm giả. Chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng in ấn hợp pháp. Qua quan sát, công nghệ in ấn được cơ sở này thực hiện rất tinh vi, màu sắc sắc nét.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ cơ sở nào đã đặt in tiêu thụ số bao bì, nhãn mác giả, nhái này.

Buôn lậu nước hoa, cơ trưởng Vietnam Airlines bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tối 15/1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ mua bán hàng hoá nhập lậu do Bùi Q. Th. (SN 1984, ngụ tỉnh Hải Dương, là cơ trưởng Vietnam Airlines) thực hiện.

Khoảng 11h30 ngày 11/1, lực lượng Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Th. đang giao 120 chai nước hoa không có hoá đơn chứng từ cho Nguyễn V. D. (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Th. khai mua số nước hoa trên ở khu vực miễn thuế Sân bay Paris Chales De Gaulle, Pháp với giá hơn 3.000 Euro, mang về Hà Nội trên chuyến bay VN119 do mình làm cơ trưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Th. đi chuyến bay VN225 từ Hà Nội vào TP.HCM với tư cách là nhân viên tổ bay.

Khoảng 11h15 ngày 11/1, Th. gọi cho D. tới cột A15, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 120 chai nước hoa các nhãn hiệu như Bleu De Channel Paris, Allure Home Sport, Channel Chance... và 3 ĐTDĐ. Tổng lô hàng thu giữ ước tính tổng giá trị lô hàng gần 120 triệu đồng.

Lào Cai: Tiêu hủy hơn 200 pháo hoa và pháo nổ

Chiều 15/1, Hội đồng tiêu hủy - Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tiêu hủy hơn 200kg pháo mà lực lượng cảnh sát 13 - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ được trong thời gian qua.

Trước đó, khoảng 3h ngày 7/1/2019, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Km2, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tổ tuần tra kiểm soát vũ trang Cảnh sát 113 (Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) – Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện thu giữ 9 bao tải, bên trong có chứa hơn 200kg pháo hoa và pháo nổ tại Km198 +200 Quốc lộ 70 (Thuộc địa phận xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng), tổng trọng lượng là 248,5kg.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng kể trên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.