Thứ sáu, 29/03/2024 03:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019

MTĐT -  Thứ hai, 14/01/2019 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 14/1/2019.

Bác sĩ Hoàng Công Lương đến phiên tòa xét xử sự cố chạy thận làm 9 người chết

Sau 6 ngày tạm hoãn vì vắng mặt bị cáo Hoàng Công Lương, sáng 14/1, TAND TP Hoà Bình mở lại phiên xử.

Hoàng Công Lương (bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình), Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

5 bị can khác gồm: Trương Quý Dương (cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (cựu Phó giám đốc), Trần Văn Thắng (cựu Trưởng phòng Vật tư), Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng Vật tư) và ông Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Điểm mới của cáo trạng lần này so với cáo trạng trước đó là sự thay đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương từ tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vô ý làm chết người".

Tại phiên sơ thẩm được mở lại vào ngày 8/1, bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt vì lý do sức khoẻ nên HĐXX quyết định hoãn toà.

Đến chiều 13/1, luật sư của bị cáo Hoàng Công Lương cho hay, bị cáo đã đủ điều kiện sức khỏe để dự phiên xử ngày mai. Trường hợp phiên sơ thẩm kéo dài nhiều ngày, sức khoẻ của Lương không đảm bảo, nhóm luật sư sẽ đề nghị sau với HĐXX.

Đắk Lắk: Hơn 100ha mía sắp thu hoạch cháy rụi, nhiều hộ dân mất tết

Ngày 13/1, Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết cho biết đơn vị vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân trận cháy hơn 100 ha mía tại tiểu khu 236 thuộc hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt.

Trước đó, chiều 12/1, người dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp phát hiện ngọn lửa bùng phát, cháy dữ dội tại cánh đồng mía thuộc Tiểu khu 236. Mọi người hô hoán dập lửa nhưng do thời tiết khô hanh kèm gió to, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục ha mía trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt.

Ngọn lửa sau đó cháy lan sang nhiều diện tích mía khác của xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Đến trưa 13/1, đã có hơn 100 ha mía của 10 hộ dân trên địa bàn hai địa phương này bị lửa thiêu rụi. Nhiều hộ dân phải huy động, tập trung nhân công, tận thu diện tích mía bị cháy bán cho nhà máy mía đường để giảm bớt thiệt hại.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do người dân đốt “thực bì”, gặp gió to ngọn lửa lan sang các cánh đồng mía.

Đề nghị khởi tố ‘cò mồi’ taxi đánh gãy răng nhân viên an ninh sân bay

Ngày 13/1, thông tin Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đã lập biên bản, chuyển hồ sơ sang Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đề nghị khởi tố nhóm “cò mồi” taxi tại sân bay Quốc tế Nội Bài đánh nhân viên an ninh sân bay gãy bốn răng cửa.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh E- tầng 1 Nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên an ninh hàng không thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện Trần Thị Lý có hành vi mời chào hành khách đi xe dù. Khi anh Điệp tiến hành nhắc nhở liền bị Lý và hai đối tượng nam khác dùng khóa càng xe máy đánh vào mặt. Hậu quả, anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, bị gãy bốn răng cửa.

Về các đối tượng “cò mồi” taxi tại khu vực nhà ga sân bay Nội Bài, theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, nhóm này nhiều lần bị cảng lập biên bản và nhiều lần hành hung nhân viên an ninh sân bay. Các vụ việc này sau đó đều được chuyển hồ sơ sang công an, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.   

Gia tăng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội dịp cuối năm

Cuối năm 2018, ông Nguyễn L. ở thành phố Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là công an và nói ông có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu ông L phải rút toàn bộ số tiền gần 156 triệu đồng tiết kiệm ở ngân hàng và chuyển vào số tài khoản đã chỉ định. Với kịch bản tương tự, ông P. ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng đã chuyển hơn 196 triệu đồng gửi ở ngân hàng vào tài khoản của 2 đối tượng giả danh công an.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và qua mạng xã hội là phương thức không mới. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 29 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Zalo, Facebook, điện thoại với tổng số tiền thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác với những tin nhắn, cuộc điện thoại đáng ngờ; liên lạc trực tiếp với những cá nhân, tổ chức có liên quan để xác thực thông tin và báo với cơ quan công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Phát hiện nhiều lái xe container dương tính với ma túy

Qua kiểm tra một số tài xế ra vào cụm cảng 622 trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM, lực lượng chức năng đã phát hiện 3/18 tài xế container dương tính với ma túy.

Trong đó, có hai tài xế dương tính với heroin, một tài xế dương tính với ma túy đá. Đồng thời, công an còn phát hiện một tài xế chưa có bằng lái, đã sử dụng bằng lái giả để lưu thông. Những tài xế này được đưa về trụ sở công an phường Trường Thọ để lấy lời khai và sẽ tiến hành xác minh thực tế, tiền án tiền sự tại địa phương. 

Lái xe container nghiện ma túy, uống rượu bia, gây tai nạn, là nỗi ám ảnh không chỉ của người dân TP.HCM, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Công an TP.HCM sẽ tiến hành nhiều đợt kiểm tra để phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.