Thứ năm, 18/04/2024 10:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/12/2018

MTĐT -  Thứ năm, 13/12/2018 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 13/12/2018.

Nam Sách (Hải Dương): Xử phạt tàu hút cát trái phép

Theo báo TN-MT đưa tin, UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa quyết định xử phạt hành chính 3 đối tượng 150 triệu đồng do khai thác cát trái phép, gồm: Nguyễn Văn Hòa, phường Đáp Cầu và Lê Quang Hợp, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang (Bắc Giang); Nguyễn Văn Quảng, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Đây là 3 chủ tàu đã bị lực lượng chức năng của huyện Nam Sách phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, bắt giữ khi đang hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy vào đêm 25/11/2018.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 chủ tàu đều không xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện; bằng lái, giấy tờ pháp lý hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề nghị khởi tố vụ án Range Rover gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tối 12/12, ông Trần Văn Quân (trú tại Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bố em Trần Lê Minh Trang (sinh năm 1999), cho biết gia đình vừa có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ ôtô Range Rover vượt đèn đỏ đâm nữ sinh này chấn thương sọ não rồi bỏ chạy.

Ông Quân mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm người lái xe để xác minh, đem lại công bằng cho con gái đang nằm viện.

Trước đó, vào khoảng 23h30 khuya 7/12, Minh Trang (sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội) trên đường đi làm thêm về nhà, đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) thì bị chiếc Range Rover vượt đèn đỏ tông vào người.

Sau khi gây tai nạn, tái xế đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn. Minh Trang sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn chưa ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến cô gái 19 tuổi bị dập não, gãy đùi phải, đa chấn thương. Hiện Trang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá “khủng”

Ngày 12/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, Cục vừa phối hợp với Công an Hà Nội và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Đình Lộc (SN 1983, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.Hà Nội. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xóa tài khoản sau khi kết thúc trận bóng đá, sử dụng các phương tiện điện thoại kích hoạt internet để cá độ bóng đá qua Zalo, Facebook.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Đình Lộc cầm đầu.

Sau khi thu thập tài liệu, trung tuần tháng 11, Cục Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng (đại lý) trong ổ nhóm của Hoàng Đình Lộc có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra thu giữ các đồ vật tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại… cùng nhiều tiền Việt Nam, USD từ các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Lộc trực tiếp mua tài khoản (Marter) tại trang cá độ bóng đá của nước ngoài, sau đó sẽ chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho các đại lý. Cùng với phương thức hoạt động này, các đại lý chia thành nhiều tài khoản nhỏ tiếp tục giao cho các con bạc để con bạc tham gia cá độ bóng đá.

Lộc giao cho đại lý tài khoản với quy ước 1 điểm từ 20 nghìn đồng đến 50 nghìn đồng tùy từng tài khoản đại lý. Các đại lý lại giao cho các con bạc với quy ước  giá điểm sẽ cao hơn so với giá mà đại lý nhận từ Lộc để ăn tiền chênh lệch.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Đình Lộc cầm đầu trong thời gian ngắn đã giao dịch số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Thu giữ trên 2.800 sản phẩm mỹ phẩm lậu

Chiều ngày 11/12, lực lượng Quản lý thị trường và Công an Lạng Sơn đã thu giữ trên 2.800 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu trên xe khách do đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Chấn, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô có 2 mặt hàng mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc NK hợp pháp gồm: 2.300 hộp phấn trang điểm nhãn hiệu IOPE loại 30g/hộp; 576 lọ kem lót da mặt nhãn hiệu Catrice loại 30ml/lọ. Lô hàng có trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Cương khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng nhập lậu, ông Cương mua tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn của một số người không biết rõ tên, địa chỉ để vận chuyển về các tỉnh phía sau bán kiếm lời.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.