Thứ bảy, 20/04/2024 02:43 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/9/2018

MTĐT -  Thứ ba, 11/09/2018 07:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất ngày 11/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất trên cả nước ngày 11/9/2018.

Phát hiện đoàn xe tải chở gỗ cẩm và hương lậu từ Lào vào Việt Nam

Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 9/9, Lê Văn Phi (SN 1990) là đại diện của Công ty TNHH Minh Hoàng (có đăng ký trụ sở tại số 22, Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay để làm thủ tục cho 4 xe tải gồm: xe 74C-031.89 kéo rơ móc 74R-000.51 do Nguyễn Thành Chung (SN 1983) điều khiển; xe 74C-033.98 kéo rơ móc 74R-001.18 do Lê Văn Tam điều khiển; xe 74C-034.19 kéo rơ móc 74R-002.38 do Đỗ Quang Tiến (SN 1985); xe 74C-037.12 kéo rơ móc 74R-002.56 do Nguyễn Quang Thái (SN 1979) điều khiển; chở giấy phế liệu của công ty đã được kiểm định nhập khẩu từ Lào về Việt Nam.

Nghi ngờ phương tiện chở hàng sai quy định qua cửa khẩu, các lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra toàn bộ lô hàng. Tính đến 16 giờ 30 ngày 10/9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra xe 74C-031.89 kéo móc 74R-000.51 và xe 74C-034.19 kéo rơ móc 74R-002.38, phát hiện trong các kiện hàng trên xe có chứa tổng khối lượng gần 15m3 gỗ hương và gỗ cẩm.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm tra các phương tiện còn lại và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ trường mầm non xâm hại bé gái 5 tuổi

Trong hai ngày 3/9 và 5/9, tại Trường mầm non tư thục Candy (khu 5, P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long), cháu N.A. (sinh ngày 18/8/2013) đã bị Nguyễn Mạnh Hùng (là bảo vệ cơ sở mầm non trên) có hành vi xâm hại, dâm ô.

Ngày 10/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, trú xóm 4, thôn Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã bị công an tạm giữ hình sự, tội danh ban đầu được xác định là dâm ô trẻ em.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông mất tích

Theo thông tin ban đầu, anh Huỳnh Văn Ngọc (28 tuổi, ngụ xã An Hiệp) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 9/9, con gái anh là bé N (3 tuổi) đang chơi trong nhà thì bất ngờ bé bị rơi xuống sông. Ngay sau đó, các em nhỏ chạy sang lò rèn gần đó kêu anh Ngọc về để lặn mò tìm bé nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng cử lực lượng cùng phương tiện cứu hộ đến hiện trường để mò tìm bé gái. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao và chảy nhanh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm cháu bé. 

Bắt giữ khối lượng lớn đồ chơi bạo lực nhập lậu

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 10/9, tại Km 309 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá), Tổ công tác của Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 76C - 05049  vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở theo 745 bộ đồ chơi bạo lực do nước ngoài sản xuất. Lái xe là Phạm Quốc Hội, sinh năm 1980, thường trú tại phường Tịnh Ấn, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng kể trên.

Cũng theo khai nhận ban đầu, lái xe Phạm Quốc Hội nhận vận chuyển số hàng kể trên từ Hà Nội vào Quảng Ngãi để tiêu thụ. Tuy nhiên, đến địa phận huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Bị yêu cầu viết cam kết, bảo vệ đâm chết nữ quản lý

Sáng 10/9, Cơ quan CSĐT đã tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên bảo vệ siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông) về trụ sở để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1991, Quản lý nhân sự Siêu thị Điện máy Xanh Krông Bông).

Lời khai ban đầu của đối tượng, vào chiều 9/9, Phúc đang trực tại cổng của siêu thị thì một người tên Ri đến gây sự. Trong lúc cự cãi, Ri đánh 2 cái vào mặt Phúc.

Thấy vậy, chị Dung gọi Phúc vào phòng để nói chuyện và yêu cầu viết bản tường trình, cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Phúc cho rằng mình không có lỗi nên cương quyết không chịu viết bản tường trình.

Lúc này, chị Dung nói nếu Phúc không viết bản tường trình sẽ cho Phúc nghỉ việc. Tức giận, Phúc lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một phát vào cổ chị Dung. Ngay sau đó, chị Dung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Phúc cầm dao chạy ra ngoài và lên xe máy chạy về nhà. Đến 16h30 cùng ngày, đối tượng Phúc đã đến trụ sở Công an xã Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông) đầu thú.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...