Thứ sáu, 29/03/2024 12:26 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2018

MTĐT -  Thứ năm, 01/11/2018 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 1/11/2018.

Xử phạt doanh nghiệp bán bánh mì gây ngộ độc

Ngày 31/10, PGS Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Đồng Tiến (ở quận Tân Phú) 84 triệu đồng.

Lý do, giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm đã hết hạn, phòng thay bảo hộ chung với nhà vệ sinh, đặc biệt đơn vị này sử dụng khay chứa bơ dùng làm bánh có côn trùng.

Trước đó, ngày 28/10, sau khi ăn bánh mì chà bông gà do cửa hàng Đồng Tiến cung cấp cho nhà thờ trên địa bàn quận Tân Phú, đến 11h cùng ngày, 55 người được chuyển đến bệnh viện quận Tân Phú để điều trị vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm...

TP Nha Trang: Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá 2 vụ buôn bán ma túy

Vào khoảng 23h00 ngày 29/10, tại ngã ba tổ 20 Trường Phúc, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cầu Bóng, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bắt Lê Thành Trung, 28 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 7 tép heroin.

Đến khoảng 5h30 ngày 30/10, khi Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Bóng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực biên giới biển tại bãi đất trống khu phố Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phước) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu được kiểm tra.

Qua khám xét trên người đối tượng, lực lượng biên phòng thu được 321 tép heroin, 39 bịch ma túy đá, 88 bơm kim tiêm chưa sử dụng cùng 107 lọ nước cất phục cho việc mua bán ma túy.

Ghi nhận nỗ lực của các chiến sĩ, Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh thay mặt lực lượng động viên tinh thần, thưởng nóng 5 triệu đồng và tặng giấy khen đột xuất cho chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng.

Ngăn chặn nhóm liên tỉnh tụ tập đua xe trái phép

Khoảng 1h ngày 31/10, nhận tin báo của người dân có nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên QL1 đoạn gần trạm thu phí (Q.Cái Răng), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP. Cần Thơ nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng tiến hành ngăn chặn và vây bắt.

Lực lượng đã đưa 82 người (trong đó có nhiều nữ) ngụ các tỉnh, thành Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng về trụ sở để làm việc và xử lý theo quy định; đồng thời lập biên bản tạm giữ 44 xe máy, trong đó nhiều xe đã thay đổi kết cấu nhằm mục đích đua xe trái phép.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ trái phép

Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển 60 bánh pháo nổ các loại trên xe mô tô biển kiểm soát 37L1 509.67, tại địa phận xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Luận, sinh năm 1986, trú tại xóm 16, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Luận đang vận chuyển 60 bánh pháo, mỗi bánh có kích thước 30x60cm.

Qua khai thác đối tượng này khai nhận, sáng 29/10, Nguyễn Công Tiến (sinh năm 1976, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng), trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã thuê Luận chở số pháo trên về Nghệ An với tiền công là 5 triệu đồng.

Chấm dứt hoạt động khai thác cát trái phép trên cồn tại Đồng Tháp

Người dân ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tố cáo doanh nghiệp Quốc Vui khai thác cát lậu gây sạt lở đất cồn Long Khánh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của bà con.

Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp Quốc Vui tự ý thuê đất của 5 hộ dân để tập kết cát. Tuy nhiên, đơn vị này hoạt động chui, không được sự cấp phép của chính quyền địa phương. Đến thời điểm này, doanh nghiệp đã rút tất cả phương tiện khai thác cát khỏi hiện trường.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8/2018, doanh nghiệp Quốc Vui mượn cớ thuê đất để tập kết cát, nhưng thực chất là khai thác cát lậu tại cồn Long Khánh, gây sạt lở nghiêm trọng diện tích đất sản xuất rau màu của bà con. Người dân đã nhiều lần tổ chức vây bắt và tố giác với chính quyền địa phương. Mặc dù doanh nghiệp Quốc Vui đã chấm dứt hoạt động khai thác cát tại cồn Long Khánh, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng tại khu vực này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới