Thứ sáu, 19/04/2024 14:03 (GMT+7)

TP.HCM: Đầu năm phát hiện vụ thuốc lá nhập lậu quy mô lớn

MTĐT -  Thứ tư, 30/01/2019 15:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Cục QLTT thành phố, kịp thời phát hiện, bắt giữ điểm chức thuốc lá nhập lậu quy mô lớn tại quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Buổi họp báo do Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh tổ chức

Thời gian qua, với sự nỗ lực không ngừng của toàn lực lượng và sự chỉ đạo sâu sát của Văn phòng Ban Chỉ đạo Thường trực 389, lực lượng QLLT thành phố đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, pháo lậu... trên địa bàn thành phố, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Mới đây, Cục QLTT thành phố, kịp thời phát hiện, bắt giữ điểm chức thuốc lá nhập lậu quy mô lớn tại quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp báo tổ chức vào sáng 30/1/2019 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Mậu Tuất), ông Nguyễn Văn Bách, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hồ Chí Minh, cho biết, qua thông tin đường dây nóng của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, ngày 28/1/2019, Đội QLTT số 25 đã phối hợp với Đội QLTT số 21 và Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, tiến hành khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính với kết quả như sau:

- Tại điểm chứa trong khuôn viên số 18 đường số 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (khu nhà trọ), Đội QLTT số 25 đã tạm giữ tang vật gồm: 7.340 bao, mỗi bao 20 điếu thuốc lá nhập lậu, trong đó: 1.960 bao hiệu Jet, 1.660 bao hiệu Hero, 1.870 bao hiệu Craven “A”, 650 bao hiệu 555 Goid, 500 bao hiệu Scott, 100 bao hiệu ESSE Special, 100 bao hiệu ESE Classic, 100 bao hiệu ESE Menthol và 40 bao hiệu ESSE Lights.

- Tại điểm chứa trong khuôn viên số 24/1 đường số 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (khu nhà trọ), Đội QLTT số 25 đã tạm giữ 5.880 bao, mỗi bao 20 điếu thuốc lá nhập lậu, trong đó: 5.680 bao hiệu Jet, 200 bao hiệu Hero...

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chánh Văn phòngThường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Nguyễn Triết - Tổng Thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, đại diện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đánh giá cao hoạt động của lực lượng QLTT thành phố, trong đó thành tích nổi bật của Đội QLTT số 21, số 25, đã bắt giữ kịp thời vụ tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu quy mô lớn. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 chúc mừng và biểu dương tinh thần làm việc có hiệu quả, quyết tâm cao trong công tác chống buôn lậu, trong đó có thuốc lá và đề nghị trong năm 2019, cần tăng cường sự phối hợp của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 và Cục QLLT để công tác chống buôn lậu đạt kết quả cao hơn nữa, mong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, động viên, khen thưởng kịp thời cho lực lượng chống buôn lậu thành phố. Thay mặt Văn phòng Ban Chỉ đạo, Thư ký Hiệp hội Thuốc là Việt Nam gửi lời chức mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh, bước vào năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019 với một khí thế mới, lập nhiều thành tích trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu đáp từ, Quyền Cục trưởng Cục QLTT thành phố Nguyễn Văn Bách, cám ơn những lời động viên, khen ngợi của đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam  trong thời điểm giáp Tết, tạo cho toàn lực lượng một khí thế mới, tích cự chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tích cực đấu tranh ngăn chặn hàng nhập lậu, gia lận thương mại - trong đó có thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. QLTT thành phố mong được sự chỉ đạo sâu sát của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phối hợp thường xuyên của Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam, của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Cục trưởng Cục QLTT thành phố gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo các đơn vị, chúc một mùa Xuân mới, thành công mới./.                                                                             

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Đầu năm phát hiện vụ thuốc lá nhập lậu quy mô lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?