Thứ sáu, 29/03/2024 16:11 (GMT+7)

Làm rõ biệt thự của vợ chồng “Tướng” công an xây dựng trái phép

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn thư phản ánh của người dân Khu đô thị HH2 Bắc Hà về một công trình xây dựng trái phép.

Kết cấu chung của khu biệt thự liền kề C37 là hàng loạt các ngôi nhà được xây thô với các diện tích tương đương, chiều cao giống nhau là 3 tầng 1 tum

Được biết, chung Cư HH2 Bắc Hà là tòa nhà hỗn hợp nằm tại ô đất có ký hiệu HH2, thuộc khu đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Đằng sau khu nhà cao tầng là khu biệt thự liền kề C37.

Kết cấu chung của khu biệt thự liền kề là hàng loạt các ngôi nhà được xây thô với các diện tích tương đương, chiều cao giống nhau là 3 tầng 1 tum giống như những khu biệt thự liền kế khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đơn vị quản lý tòa nhà là Công ty CP quản lý tòa nhà Friendly, hiện khu biệt thự đã bán hết, một số người dân đã sử dụng, số còn lại bỏ trống hoặc đang cho cải tạo lại theo thiết kế riêng. 

Cũng theo điều tra của PV nhận thấy, ngôi biệt thự 1 (BT1) của bà Nguyễn Bích Hồng, ngụ tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa đang sửa chữa khác hẳn so với quy hoạch chung của toàn bộ khu biệt thự. BT1 của bà Hồng nằm khuất phía góc trong cùng của dự án này nhưng nổi bật lên bởi chiều cao hơn các biệt thự khác, nhìn bên ngoài là 4 tầng 1 tum nhưng thực tế nhìn kỹ đằng sau là 5 tầng trong khi đó các biệt thự khác chỉ có 3 tầng 1 tum. 

Trao đổi thắc mắc của PV, ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho rằng quận chưa nắm được vấn đề này và sẽ cho kiểm tra để trả lời cho các cơ quan báo chí vì đơn vị cấp phép là Sở Xây dựng Hà Nội. Nhìn trực quan chưa thể khẳng định BT1 của bà Hồng xây đúng hay sai so với quy hoạch.

Tuy nhiên, gần 1 tháng nay Tòa soạn vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía UBND quận Nam Từ Liêm. 

Theo Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng thì trách nhiệm quản lý trên địa bàn là Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm và Tổ thanh tra xây dựng đóng trên địa bàn phường Trung Văn.

Chúng tôi đã có buổi làm với ông Hợp, Phó Đội trưởng và được biết, cán bộ thanh tra trên địa bàn phường Trung Văn có báo cáo trong quá trình xây dựng,  sửa chữa BT1 đã phát hiện dấu hiệu “khác lạ” nên đã cử cán bộ đến tịch thu trang thiết bị của đơn vị xây dựng và chưa lập biên bản xử lý.

 Lý giải về vấn đề này, Tổ thanh tra xây dựng phường Trung Văn cho biết, bà Nguyễn Bích Hồng có gửi cho tổ một Đơn xin cải tạo sửa chữa hoàn thiện (không đề ngày) cho UBND quận Nam Từ Liêm và UBND phường Trung Văn về việc cho sửa chữa căn biệt thự 4 tầng 1 tum, diện tích 4 tầng rưỡi là 16.5m.

Trong lá đơn trình bày của bà Hồng nêu rõ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra tranh chấp, đơn thư khiếu nại hoặc ý kiến của các cơ quan truyền thông. Cuối lá đơn là ý kiến của Ban quản lý Tòa nhà do ông Nguyễn Trọng Khang, cán bộ Công ty CP quản lý tòa nhà Friendly ký đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho bà Hồng sửa chữa, hoàn thiện phần thô, ngoài ra không hề có ý kiến hay văn bản chấp thuận nào của UBND phường Trung Văn và UBND quận Nam Từ Liêm. Vì vậy, về mặt pháp lý lá đơn của bà Hồng không có giá trị. 

Tại buổi làm việc với PV về trường hợp biệt thự bà Nguyễn Bích Hồng xây lớn hơn, cao hơn so với tổng thể các ngôi biệt thự khác, không đúng với quy hoạch, thiết kế ban đầu, tự ý nâng tầng sai phép, phá vỡ quy hoạch cũng như cảnh quan khu đô thị như đơn thư phản ánh, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng Sở Xây dựng kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép dù người đó là ai và giao cho ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội trực tiếp xem xét, báo cáo hướng xử lý.

Căn biệt thự BT1 của vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nhìn "khác lạ", nổi bật với chiều cao là 5 tầng trong khi đó các biệt thự khác chỉ có 3 tầng 1 tum.

Hiện nay, BT1 của Bà Hồng cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn các khâu hoàn thiện cuối cùng để đưa vào sử dụng, vấn đề là ai, cơ quan nào đã “bật đèn xanh” cho gia đình Bà Hồng xây dựng nhà trái phép trên, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đang chờ câu trả lời từ phía lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm. 

Theo nguồn tin riêng của PV, chủ nhân ngôi biệt thự “khác lạ” (BT1) này chính là của vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm về công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ thông tin tiếp ở bài sau.

Bạn đang đọc bài viết Làm rõ biệt thự của vợ chồng “Tướng” công an xây dựng trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.