Thứ tư, 24/04/2024 22:14 (GMT+7)

Đắk Nông: Tuyên truyền luật GT cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 14/11/2018 21:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng nhằm hướng dẫn người dân thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn trong khi tham gia lưu thông.

Trong 2 ngày 12 &13/11/2018, Ban An toàn giao thông, Ban dân tộc và Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, già làng, trưởng bon, thanh thiếu niên cá biệt thuộc 3 xã Đắk Ru, Quảng Tín, Đắk Wer của huyện Đăk R’lấp.

Tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tuyên truyền với hình thức vừa chiếu phim, hình ảnh minh họa, vừa thuyết trình, giảng luật giao thông đường bộ phù hợp với từng đối tượng, địa bàn khác nhau, cán bộ tuyên truyền phòng Cảnh sát giao thông đã thông báo về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nêu các vụ tai nạn giao thông điển hình xảy ra trên địa bàn huyện Đăk R’lấp, nguyên nhân, hậu quả của vụ tai nạn giao thông để người dân dễ nắm bắt. Đồng thời, phân tích các lỗi vi phạm thường gặp là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, qua đường không quan sát, đi không đúng phần đường, uống rượu bia say khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...  

Cũng trong đợt tuyên truyền này, các nội dung cơ bản trong luật giao thông đường bộ, các văn bản, Nghị định, thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ đã được truyền đạt đến mọi người kết hợp với chiếu phim, phóng sự tư liệu, các tình huống xảy ra tai nạn giao thông, hướng dẫn quy tắc tham gia giao thông an toàn.

Buổi tuyên truyền đã giúp người dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, các đối tượng thanh thiếu niên cá biệt nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, từng bước thay đổi thói quen tùy tiện, đi ngang về tắt, không chấp hành luật khi tham gia giao thông và vận động người có uy tín, già làng trưởng bon, buôn nhắc nhở con cháu mình chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Tuyên truyền luật GT cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.