Thứ bảy, 20/04/2024 21:21 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bắt xe tải chở 5 phách gỗ lậu ngụy trang bằng thùng xốp

Thanh Thúy -  Thứ tư, 16/01/2019 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất ngờ kiểm tra xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1, lực lượng CSGT ở Đà Nẵng đã phát hiện 5 phách gỗ không gõ nguồn gốc được tài xế ngụy trang bằng thùng xốp.

Chiều 15/1, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe tải chở5 phách gỗ không rõ nguồn gốc, được ngụy trang bằng thùng xốp.

Theo đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 15/1, trong lúc tuần tra tại Km 933+500 (địa phận quận Cẩm Lệ), lực lượng CSGT phát hiện xe tải mang BKS: 43C-200.61 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chiếc xe tải chở số gỗ không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện trên xe tải đang có 5 phách gỗ được ngụy trang bởi nhiều thùng xốp xếp phía ngoài nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sau khi làm việc, tài xế Hải thừa nhận số lượng gỗ trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, tài xế xe tải còn bị xử phạt do chở quá số lượng người quy định trong buồng lái.

Số gỗ lậu bị tạm giữ.

Do toàn bộ số lượng gỗ trên không có nguồn gốc rõ ràng nên lực lượng của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước đã bàn giao toàn bộ phương tiện, lượng gỗ có trên xe, kèm theo giấy tờ của phương tiện cho Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Cẩm Lệ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bắt xe tải chở 5 phách gỗ lậu ngụy trang bằng thùng xốp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất