Thứ năm, 28/03/2024 23:49 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 15/10/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2018.

Rác bủa vây phố núi Bảo Lộc

Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc (tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) hoạt động không đạt công suất thiết kế khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ khắp nơi trên địa bàn TP. Tại các điểm tập kết rác và nhà dân, rác không được thu gom đã gây nên tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc do Công ty TNHH Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt đầu tư vận hành đã có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Nhà máy hoạt động xử lý rác theo phương đốt với công suất thiết kế từ 150 - 170 tấn/ngày đêm.

Sau khi đi vào hoạt động, ngoài việc xử lý lượng rác được tập kết sẵn khoảng 32 ngàn tấn tại bãi chứa, Nhà máy còn phải xử lý lượng rác mới thu gom khoảng 65 - 70 tấn/ngày. Tuy nhiên từ khi đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 đến nay, Nhà máy liên tục gặp sự cố không đảm bảo công suất thiết kế và ít nhất đây là lần thứ 3 khiến lượng rác sinh hoạt trên địa bàn TP.Bảo Lộc bị ứ đọng.

Theo báo TN-MT, lần này, bắt đầu từ ngày 10/10/2018, do bãi tập kết ở Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc không có chỗ chứa buộc đơn vị thu gom rác là Công ty CP Đô thị Bảo Lộc ngừng thu gom rác.

Chạy dọc tuyến đường Trần Phú (Quốc lộ 20) từ xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến ra đến Ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga) rồi qua đường Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Phát) cũng như các tuyến đường trung tâm TP như Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Đinh Tiên Hoàng và Phạm Ngọc Thạch… với hàng trăm đống rác xuất hiện khắp nơi. Nhiều nơi, do lượng rác quá nhiều đã tràn ra cả lòng đường bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu đây gây ô nhiễm môi trường.

Khổ sở vì “núi rác” sát nhà

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tồn tại từ năm 1996, bãi rác Kinh Cùng (thuộc thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có diện tích 12.000m2 từ một điểm trung chuyển rác đã trở thành nơi tập kết rác của toàn huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) với công suất nhận rác mỗi ngày là 40 tấn.

Theo người dân sống quanh khu vực bãi rác cho biết, khoảng 5 năm trở lại đây, tần suất hoạt động của bãi rác tăng cao, hàng ngày số lượng xe tập kết rác ra vào nườm nượp. Rác chất mỗi ngày một cao hơn, lấn sang gần nhà dân gây ô nhiễm môi trường, khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.

Ông Lê Văn Vui (người dân có nhà cách bãi rác 3 - 4m) bức xúc nói: “Sống cạnh đống rác này năm nay cũng 20 năm rồi. Trước đây đống rác này xa thì đỡ. Bây giờ đổ sát bên nhà chừng 3 - 4m, rồi nước bẩn từ bãi rác rịn ra, hôi thối không chịu được. Xung quanh đây, từ nhỏ tới lớn hầu như bị viêm mũi hết. Chưa kể, mùa lũ này nước hôi thối và độc hại từ đống rác tràn vào tận nhà. Chân mình đi xuống nước là bị ngứa, rồi sinh ra muỗi dữ lắm”.

Ông Quách Minh Hiển - Phó tổng Giám đốc Cty cổ phần cấp nước công trình đô thị Hậu Giang cho biết, vào năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch xử lí triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đó có bãi rác Kinh Cùng. UBND tỉnh đã tranh thủ các nguồn vốn và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ cho Hậu Giang dự án nâng cấp và xử lý triệt để bãi rác này.

Do mặt bằng của bãi rác Kinh Cùng quá chật hẹp mà lượng tồn đọng lên đến 20.000m3, cộng thêm phải tiếp nhận lượng rác phát sinh trên 2 địa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp dẫn đến tình trạng quá tải. Vì vậy trong quá trình thực hiện triển khai dự án giai đoạn đầu, đơn vị thi công đã chuyển lượng rác cũ tạm thời từ phía trong ra để thực hiện chôn lấp. Khi bới móc lên để vận chuyển ra ngoài thì việc phát tán mùi hôi là điều khó tránh khỏi.

Hàng chục tấn lục bình chết trôi dạt ra bờ biển Phú Quốc

Sáng 14/10, trên tài khoản Facebook Nguyễn Hiệp ở H.Phú Quốc (Kiên Giang) đăng tải một đoạn clip dài hơn1 phút ghi lại hình ảnh rất đông người dân đang tập trung dọn dẹp một lượng lớn rác là lục bình tại khu vực bờ biển Phú Quốc.

Trao đổi với báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hiệp, người quay clip, cho biết đoạn clip này anh quay ở bờ biển phía đông đảo Phú Quốc.

Quản lý một khách sạn ở khu vực này cho biết ngay sáng 13/10 đã huy động gần 100 nhân viên ra biển dọn lục bình, khối lượng thu gom được hơn 10 tấn.

Ông Trần Văn Lý (53 tuổi, ngư dân ở Bãi Khem) cho biết hằng năm, cứ vào mùa này thì lục bình trôi từ đất liền ra đảo rất nhiều.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cả thị xã ô nhiễm do chậm thu gom rác

Tại các đô thị, rác thải sinh hoạt cần được thu gom hàng ngày. Nhưng tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, rác chỉ được thu gom sau 7 đến 10 ngày.

Thị xã Phú Mỹ, rác ngập ngụa các khu phố, chất đầy hai bên quốc lộ. Tại Trường mầm non Phú Mỹ, rác chất đống trước cổng khiến các bé lúc ra chơi cũng phải bịt mũi, đeo khẩu trang.

Theo thống kê, rác sinh hoạt ở thị xã Phú Mỹ đã tăng gấp rưỡi so với năm ngoái nhưng vẫn chỉ có duy nhất 1 xe chở rác đi thu gom, nên thay vì 2, 3 ngày thu gom 1 lần thì nay phải từ 7 đến 10 ngày, khiến hằng trăm tấn rác thường xuyên bị tồn đọng ngay trên phố.

Hiện đơn vị thu gom rác đang đóng thêm 1 xe rác mới nhưng phải đến Tết mới có thể đưa vào hoạt động. Trước mắt, đơn vị này sẽ tăng thêm 1 ca thu gom vào ban đêm để giảm tình trạng ùn ứ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.