Thứ sáu, 29/03/2024 13:54 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/10/2018

MTĐT -  Thứ năm, 11/10/2018 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/10/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/10/2018.

Đông Anh - Hà Nội: Biến đất dự án thành nơi đổ phế thải

Vừa qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh của người dân thôn Lý Nhân, xã Dục Tú về tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải rắn trên đất dự án khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ghi nhận thực tế của PV tại đây trong chiều ngày 24/9/2018 cho thấy, tình trạng rác thải sinh hoạt, phế liệu, phế thải, vật liệu xây dựng được đổ một cách bừa bãi, chất thành từng đống lớn, đống nhỏ.

Không những thế, đêm đến, phế thải từ các cơ sở sản xuất than, sắt trong các ngõ ngách cũng được chở đến đổ. Đến nay, khoảng 2/3 diện tích của bãi đất trống rộng 7,1 ha của Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao bị san lấp bởi hàng nghìn mét khối đất đá, xà bần, phế thải chất cao 2 - 3m.

Chứng kiến cảnh chất thải đổ trên đất dự án, người dân địa phương rất bức xúc. Nhiều người cho rằng, thiệt hại sẽ rất lớn khi dự án triển khai. Bởi muốn xây dựng công trình trên khu đất đó phải xúc hốt toàn bộ số đất đá, phế thải đã đổ xuống, cải tạo nền đất.

Tổng kết chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, phát động triển khai trong toàn quốc từ năm 2016 đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các đoàn viên, thanh niên.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực. Qua đó, hỗ trợ, động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển Việt Nam, thực hiện các chương trình như: tổ chức thả nguồn lợi thủy sản, trồng rừng chắn sóng, rừng ngập mặn, trang phục bảo hộ, dụng cụ thu gom, xử lý rác thải…

Qua hai năm triển khai, chiến dịch đã tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, cộng đồng và xã hội. Đồng thời chiến dịch đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về việc làm sạch biển tại 10 tỉnh, thành: Phú Yên, Bình Thuận, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bình Định, Quảng Bình.

Indonesia lại rung chuyển vì động đất, ít nhất 3 người chết

Theo Trưởng Bộ phận Dữ liệu, thông tin và quan hệ công chúng, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho, tâm chấn của trận động đất ở khu vực biển Bali cách khoảng 40 km về phía Đông của đảo Java.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết sự rung lắc được cảm nhận rõ trên đảo nghỉ mát Bali. Tuy nhiên, giới chức địa phương xác nhận rằng trận động đất đã không gây bất kỳ sự gián đoạn nào cho các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra ở đảo Bali.

Người dân miền Tây khổ sở vì triều cường dâng cao

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, hiện nay mực nước trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc ĐBSCL ngày càng lên cao, gây ngập đường giao thông, đe dọa đê bao… Cùng với đó là các tỉnh ĐBSCL đang chịu cảnh ngập lụt do triều cường dâng cao.

Sáng nay 10/10, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ vượt mức lịch sử (năm 2011) 6cm. Triều cường dâng cao vào giờ cao điểm sáng khiến người dân khốn đốn lội nước đi làm, đi học, gây kẹt xe kéo dài.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Cần Thơ “chìm trong biển nước” có nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 0,5m nước người dân lội bì bõm trong nước, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy gây khó khăn cho người dân sinh sống ở đô thị, kinh doanh và đi lại…

Đặc biệt ở thời điểm này trong ngày triều cường xuất hiện 2 đợt, buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ 30, đúng vào giờ cao điểm người dân đi làm và học sinh đến trường. Còn buổi chiều triều cường lên lúc 16 giờ 30 đến 19 giờ thì nước rút.

Yên Bái: Kiên quyết xóa bỏ lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường

Theo báo TN-MT đưa tin, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang dần xóa bỏ lò gạch thủ công nhằm tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng và đảm bảo môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi cũng gặp không ít khó khăn.

Tháng 6/2014, Thủ tướng chính phủ ký quyết định 1469/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, yêu cầu các cơ sở sản xuất nằm ở khu vực các xã thuộc huyện miền núi của các tỉnh xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động chậm nhất hết năm 2017 với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm 2020 với lò đứng liên tục.

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Xuân Lan hiện có 4 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, với công suất trên 60 triệu viên/năm và đang giải quyết việc làm ổn định cho hơn 450 công nhân. Thế nhưng, công ty chỉ có 1 cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung tuynel công xuất 30 triệu viên năm ở Xuân Lan Tuy Lộc, huyện Trấn Yên. Còn lại 3 cơ sở sản xuất gạch ở Âu Lâu, Hợp Minh thành phố Yên Bái và An Thịnh, Văn Yên sản xuất bằng lò đốt đứng liên tục công suất 30 triệu viên/năm.

Việc các lò gạch này phải dừng hoạt động trong thời gian tới, đồng nghĩa với việc hơn 200 lao động của công ty sẽ không có việc làm.

Ông Nguyễn tuấn Thanh - Phó GĐ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Xuân Lan cho biết: Hiện nay công ty đang xin ý kiến của tỉnh cho công ty chuyển đổi 3 cơ sở sản xuất từ lò đứng sang 1 lò sản xuất gạch tuynel kiểu mới tân tiến hiện đại, với công suất trên 30 triệu viên/năm. Công ty cũng mong UBND tỉnh sớm cho ý kiến để đầu tư để giải quyết việc làm cho hơn 200 công nhân trước khi 3 cơ sở phải dừng hoạt động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới