Thứ sáu, 19/04/2024 17:35 (GMT+7)

Quảng Ngãi chính thức thanh tra toàn diện Nhà máy xử lý rác Đức Phổ

MTĐT -  Thứ sáu, 07/09/2018 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với dự án Nhà máy xử lý rác Đức Phổ.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, ngày 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký Quyết định 1517/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ.

Đoàn thanh tra được thành lập gồm 17 người, do ông Cao Đình Hòa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày.

Các ông Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Trần Hoàn Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở KH&ĐT, làm phó đoàn.

Theo quyết định này, đoàn thanh tra được quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp cho đoàn thanh tra.

Rác ùn ứ khi dân chặn đường vào Nhà máy. Ảnh: TTXVN.

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Đức Phổ được đầu tư theo mô hình xã hội hóa, do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường MD làm chủ đầu tư. Nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 1/2018.

Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động thì bắt đầu từ ngày 29/7, trước khu vực ngã ba đường tránh Tây - QL1A đoạn qua Sa Huỳnh lên Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD (tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), thường xuyên có khoảng 10-15 người tập trung phong tỏa, đặt vật cản phương tiện ra vào nhà máy.

Công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo ANTT, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành, tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên một số người cố tình vi phạm, cản trở gây ách tắc giao thông trên QL1A hơn 4 giờ.

Đến ngày 3/9, một số người dùng đá tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ, buộc công an cưỡng chế, tạm giữ 24 người để làm rõ về hành vi gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ. Khi công an hỗ trợ dọn dẹp thì một số người chống đối nên phải cưỡng chế 7 đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Phổ quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng.

Dân dựng lán, chặn đường không cho xe vào nhà máy. Ảnh: Zing. 

Người dân nơi đây cho rằng, bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; nhà máy đặt sai vị trí, việc xây dựng nhà máy chưa thực hiện tham vấn cộng đồng, bãi rác còn tồn đọng hàng ngàn tấn rác cũ; trước đây, quá trình xử lý gây mùi hôi thối, khói bụi, chưa có bề xử lý nước thải, khiến nước thải chảy ra khe suối đầu nguồn nước gây ô nhiễm...

Chính quyền các cấp cùng các cơ quan chức năng đã 3 lần tổ chức gặp gỡ đối thoại, vận động, giải thích nhưng người dân vẫn không đồng tình, kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu phải di dời nhà máy đi nơi khác vì vi phạm các quy định về khoảng cách, về quy trình xử lý, có một số thiếu sót trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục.

Tỉnh Quảng Ngãi sau đó đã yêu cầu đóng cửa bãi rác, giao cho các cấp ngành liên quan và chủ quản Nhà máy Sa Huỳnh tìm vị trí, lập kế hoạch để di dời đi nơi khác. Đồng thời, đề nghị người dân không nên tiếp tục tụ tập ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, tránh những việc không hay ngoài ý muốn xảy ra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi chính thức thanh tra toàn diện Nhà máy xử lý rác Đức Phổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...