Thứ ba, 23/04/2024 15:37 (GMT+7)

Gần 1.000 người chung tay dọn sạch rác hồ Tây

MTĐT -  Thứ hai, 26/06/2017 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) - Sáng 24-6, gần 1.000 người có mặt tại vườn hoa Lạc Long Quân (Hà Nội) nhặt, quét rác và đạp xe diễu hành tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.


Gần 1.000 người ra quân dọn rác tại hồ Tây sáng 24-6

Chương trình hội tụ gần 1.000 người đại diện cho hơn 40 trường học và cựu học sinh PTTH toàn Hà Nội niên khóa 1991-1994 phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND quận Tây Hồ tổ chức ra quân và hành động làm sạch môi trường nhân “Tháng hành động vì môi trường".

Tại đây, các cựu học sinh nhặt, quét rác trên đường Nhật Chiêu, vườn hoa Lạc Long Quân và vớt rác dưới lòng hồ Tây, tổng vệ sinh và chăm sóc cây tại khu vực vườn hoa.

Ngoài ra các cựu học sinh còn tổ chức diễu hành, đạp xe hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2017 và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về việc sống thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường. Tại lễ ra quân, đại diện cho cựu học sinh còn tặng 20 thùng rác cho UBND quận Tây Hồ.

Nhiều bậc phụ huynh dắt theo con em nhỏ cùng chung tay dọn rác. Chị Nguyễn Thị Loan Hương (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Ở đây có rất nhiều các bố, các mẹ cho con đi cùng. Mình muốn cho các con đi để ý thức về hành động bảo vệ môi trường quan trọng như thế nào, để không chỉ người lớn mà cả trẻ con cũng phải biết bảo vệ môi trường”.

Đạp xe tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân
Ở hồ Tây có rất nhiều rác là túi nilông, chai nhựa
Các cựu học sinh còn mượn được xe đẩy rác để thu gom rác
Nhóm cựu học sinh vừa nhặt rác, vừa đi diễu hành tuyên truyền cho người dân về bảo vệ môi trường
Một nhóm khác đi dọn rác ở khu vực lòng hồ Tây dù đây là khu vực khó làm sạch rác nhất

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Gần 1.000 người chung tay dọn sạch rác hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới