Thứ ba, 23/04/2024 14:45 (GMT+7)

Bình Định: Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất đá lấp đầm Thị Nại

MTĐT -  Thứ sáu, 17/08/2018 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chưa có thiết kế và phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 xà bần lấp đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Mặc dù chưa có thiết kế và phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 xà bần lấp đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để thực hiện dự án kho cảng xăng dầu. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

Việc này đã ảnh hưởng luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận nhân dân. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ thi công trái phép đồng thời kiểm tra, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

Hàng ngàn khối đất đá, xà bần đổ xuống lấp đầm Thị Nại. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

Hàng ngàn m3 xà bần đổ xuống lấp đầm Thị Nại. Ảnh: Hà Linh/TTXVN.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất đá lấp đầm Thị Nại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới