Thứ tư, 24/04/2024 03:06 (GMT+7)

Đường xá vắng vẻ ngày Tết khiến không khí Hà Nội đạt chất lượng tốt

Na Vũ -  Thứ tư, 06/02/2019 17:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bên cạnh lưu lượng giao thông thoáng đãng, trời nắng ấm, nhiệt độ cao đã giúp phát thải các chất gây ô nhiễm lên tầng khí quyển cao hơn khiến không khí Hà Nội trở nên cực kỳ dễ chịu.

Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ số AQI trong ngày đầu tiên năm mới Kỷ Hợi trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí ngày (24 giờ gần nhất) tại 10 trạm quan trắc tại Hà Nội (số liệu được cập nhật vào lúc 14h ngày 5/2/2019): Trung Yên 3: 64 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 72 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 68 (Trung bình); Hàng Đậu: 81 (Trung bình); Kim Liên: 60 (Trung bình); Thành Công: 56 (Trung bình); Tân Mai: 50 (Tốt); Mỹ Đình: 59 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 62 (Trung bình); Tây Mỗ: 45 (Tốt).

Hà Nội thoáng đãng trong những ngày Tết.

Theo đánh giá, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội chủ yếu ở mức trung bình. So với hôm qua chất lượng không khí trong ngày đầu tiên năm mới Kỷ Hợi 2019 đã được cải thiện. 2 khu vực đạt mức tốt là Tân Mai (50) và Tây Mỗ (45).

Nguyên nhân do lượng phương tiện giao thông tại thành phố giảm đáng kể trong sáng và trưa nay. Bên cạnh đó, trời nắng ấm, nhiệt độ cao đã giúp phát thải các chất gây ô nhiễm lên tầng khí quyển cao hơn, vì vậy chỉ số AQI đo được giảm nhiều.

Bạn đang đọc bài viết Đường xá vắng vẻ ngày Tết khiến không khí Hà Nội đạt chất lượng tốt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới