Thứ năm, 25/04/2024 20:35 (GMT+7)

Đà Nẵng: Sôi nổi “Ngày hội tái chế rác”, bảo vệ môi trường

Nam Hà -  Thứ bảy, 13/10/2018 19:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/10, UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức “Ngày hội tái chế” nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động tiết giảm, tái sử dụng và tái chế rác thải, hướng đến thay đổi hành vi bảo vệ môi trường...

Tại ngày hội tái chế rác của quận Thanh Khê, ngoài việc trưng bày các sản phẩm tái chế và thu đổi rác tài nguyên tại 13 gian hàng, các phường còn giới thiệu nhiều mô hình tái chế từ các vật liệu tận dụng từ rác thải, như: thùng sấy thực phẩm bằng năng lượng mặt trời, hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng rau và hoa, túi xách đi học từ tấm băng-rôn, dụng cụ học tập và đồ chơi cho học sinh…

Ngày hội tái chế thu hút sự quan tâm đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội còn diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như thi hùng biện “Hiến kế giải pháp tăng cường tái chế rác thải trong khu dân cư”; thi “Trình diễn thời trang tái chế”... Qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tái chế rác thải góp phần bảo vệ môi trường sống và tuyên truyền lối sống xanh.

Được biết, nếu việc phân loại rác thải tại nguồn được thực hiện tốt tại TP Đà Nẵng nói chung và quận Thanh Khê nói riêng, sẽ làm giảm lượng rác thải đem đi chôn lấp và được tái sử dụng, tái chế đến 14% tổng khối lượng rác, tương đương 130 tấn/ngày đối với toàn thành phố và 25 tấn/ngày đối với quận Thanh Khê.

Một gian hàng giới thiệu nhiều mô hình tái chế.
Một số sản phẩm ấn tượng tại Ngày hội tái chế.
Triển lãm mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường.
Chế tạo các sản phẩm hand - made từ vật liệu bỏ đi.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết đứng trước áp lực thiếu diện tích chôn lấp rác thải và sự quá tải của bãi rác Khánh Sơn, phân loại rác thải tại nguồn một cách đồng bộ là việc làm rất cần thiết nhằm tận dụng và tái chế các loại rác tài nguyên, hữu ích. Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia của Việt Nam đề ra là đến năm 2020, 95% chất thải rắn được thu gom và 60% rác được tái sử dụng, tái chế.

Một gian hàng giới thiệu nhiều mô hình tái chế rác thải thành các sản phẩm ấn tượng...

Ngày hội tái chế rác của quận Thanh Khê năm 2018 là nơi gặp gỡ, trao đổi thực hiện các mô hình tái sử dụng, tái chế rác tài nguyên. Ngày hội còn là nơi thực hiện việc hướng dẫn người dân thực hành phân loại rác thải tại nguồn và tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc phân loại rác thải, tái sử dụng và tái chế rác”,ông Nguyễn Văn Tĩnh, chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Sôi nổi “Ngày hội tái chế rác”, bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng