Thứ năm, 25/04/2024 23:24 (GMT+7)

Đà Nẵng ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Nam Hà -  Chủ nhật, 30/09/2018 07:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/9, các đơn vị tại TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Ngày 29/9, tại bãi tắm Tân Trà (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), gần 100 công nhân Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng và Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng đã ra quân thu dọn rác tấp vào bãi biển để bảo đảm cảnh quan du lịch và vệ sinh môi trường.

Theo đại diện Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, thời gian gần đây, do xuất hiện mưa to ở thượng nguồn sông Vu Gia, làm rác theo các dòng sông đổ về cửa biển Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam) và theo dòng chảy trôi ra các bãi tắm biển tại Đà Nẵng. Lượng rác tấp vào chủ yếu là củi khô và cây kèm với túi ni lông và chai nhựa khiến bờ biển Đà Nẵng trở nên nhếch nhác và đang ô nhiễm nặng.

Các lực lượng trên địa bàn TP Đà Nẵng ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Kết thúc buổi ra quân, khoảng gần 10 tấn rác dọc bãi tắm Tân Trà đã được thu gom, trả lại cho bãi biển vẻ xanh- sạch- đẹp như vốn có.

Cùng ngày, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, hàng chục chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị và nhân dân quận Hải Châu đã ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Được biết, đây là khu vực tập trung nhiều quán xá với các dịch vụ ăn uống, nhất là đoạn từ ngã ba Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm đến cầu Phú Lộc, nên lượng rác thải là hộp/ly nhựa, túi ni-lông gói đựng thức ăn, đồ uống thải xuống bãi biển rất nhiều.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 được UBND TP Đà Nẵng ban hành thì cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, Đà Nẵng sẽ tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các khu vực công cộng, các khu đất trống, bãi biển, bảo đảm không còn điểm tồn đọng rác thải, không còn tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hàng tấn rác dọc các bãi biển Đà Nẵng đã được thu dọn sạch sẽ.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức Lễ mít tinh cấp thành phố hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang vào ngày 7/10 với khoảng 1.000 người tham dự.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức sơ kết đánh giá các giải pháp về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

Đặc biệt, tại huyện Hòa Vang sẽ tiến hành trồng cây xanh trên 11 tuyến đường kiểu mẫu tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tổ chức thu gom bao gói, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức chọn ra 1 mô hình xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp, hiệu quả nhất tại địa phương, gửi về Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.